Đoàn sĩ quan Bộ Quốc phòng Nhật Bản thăm Hải quân nhân dân Việt Nam

HQ Online -

Ngày 5-12, tại Hải Phòng, đoàn sĩ quan Bộ Quốc phòng Nhật Bản do Thiếu tướng Yuichi Sakamoto, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh Quân đoàn miền Trung, Lực lượng Tự vệ mặt đất Nhật Bản làm trưởng đoàn đến chào xã giao thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân. Chuẩn Đô đốc Phạm Xuân Điệp, Phó Tư lệnh Hải quân; đại diện các cơ quan Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam đã tiếp đoàn.

17:20:18Tại buổi tiếp, Chuẩn Đô đốc Phạm Xuân Điệp giới thiệu với đoàn truyền thống của Hải quân Việt Nam đồng thời đề cập tới nhiều vấn đề nhằm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa quân đội và Hải quân hai nước. Phó Tư lệnh Hải quân Việt Nam mong muốn trong thời gian tới Hải quân hai nước tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực trao đổi đoàn, đào tạo sĩ quan, thủy đạc, y học dưới nước, tìm kiếm cứu nạn trên biển, ứng cứu thảm họa thiên tai cũng như các vấn đề mà hai nước quan tâm.

Chuẩn Đô đốc Phạm Xuân Điệp tặng Thiếu tướng Yuichi Sakamoto biểu trưng Hải quân nhân dân Việt Nam

Thay mặt đoàn công tác, Thiếu tướng Yuichi Sakamoto cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam. Thiếu tướng Yuichi Sakamoto cho biết chuyến thăm Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam của đoàn lần này nằm trong Chương trình Giao lưu quốc phòng Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 7 nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên đồng thời trao đổi kinh nghiệm để đẩy mạnh mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản.

*Sáng 6-12, đoàn sĩ quan Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã đến thăm Học viện Hải quân Việt Nam. Đại tá Ngô Mạnh Trường, Phó Giám đốc Học viện chủ trì tiếp đoàn.

Quang cảnh buổi tiếp đoàn tại Học viện Hải quân Việt Nam

Phát biểu chào mừng, Phó Giám đốc Học viện Hải quân Việt Nam nhấn mạnh: Hiện nay, quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu. Quân đội, Hải quân hai nước thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực. Học viện Hải quân Việt Nam đã đón tiếp nhiều đoàn Nhật Bản đến thăm, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn… Đó là những việc làm rất có ý nghĩa góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai quốc gia và Quân đội hai nước.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm

Thiếu tướng Yuichi Sakamoto cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Học viện Hải quân Việt Nam giành cho đoàn. Thiếu tướng Yuichi Sakamoto mong muốn quan hệ giữa Quân đội nói chung và Hải quân hai nước nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Nhật Bản.

Trong dịp này, đoàn sẽ đi thăm một số đơn vị Hải quân khu vực Cam Ranh và thành phố Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Quang Minh, Xuân Sơn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn