Đoàn công tác trên Tàu 016-Quang Trung hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng tại Liên bang Nga

HQ Online -

Vượt hơn 4.600 hải lý, sáng 6-8, Tàu 016-Quang Trung đã cập quân cảng Cam Ranh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm xã giao Liên bang Nga và tham gia các hoạt động kỷ niệm 323 năm Ngày Truyền thống Hải quân Nga tại TP. Vladivostock.

Cán bộ, thủy thủ Tàu 016 chào cảng

Quá trình đi và về qua các vùng biển Việt Nam, Trung Quốc, eo biển Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản và Liên bang Nga, mặc dù thời tiết phức tạp nhưng đoàn công tác tổ chức hành quân đúng thời gian, kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Cán bộ, thủy thủ Tàu 016 duy trì nghiêm túc công tác trực canh đi ca, trực quan sát, nhận dạng, đăng ký mục tiêu trên không, trên biển.

Tàu đã kết hợp tốt việc huấn luyện đi trong luồng thủy hẹp, chống biệt kích người nhái, chống cướp biển, đấu tranh bảo vệ sức sống tàu và huấn luyện vận động đội hình… bảo đảm an toàn tuyệt đối vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Tại Liên bang Nga, đoàn công tác đã đến dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP. Vladivostock; thăm xã giao chính quyền địa phương và chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương; tổ chức đón đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga và bà con kiều bào, du học sinh đang sinh sống, học tập tại Nga lên tham quan và giao lưu với đoàn công tác; đặt vòng hoa tại Tổ hợp tưởng niệm vinh danh chiến công Hạm đội Thái Bình Dương; tham quan tàu ngầm tưởng niệm S-56 và một số danh lam thắng cảnh tại địa phương.

 

Thừa ủy quyền thủ trưởng Bộ Tư lệnh, thủ trưởng Lữ đoàn 162 trao Huy hiệu thủy thủ viễn dương cho Thuyền trưởng Tàu 016

Đây là cơ hội tốt để Hải quân Việt Nam giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trên nhiều góc độ chuyên môn chuẩn bị cho sự kiện Việt Nam tổ chức các hoạt động Hải quân đa phương năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Kết thúc hành trình cán bộ, thủy thủ đoàn công tác đã nhận Huy hiệu thủy thủ viễn dương của Tư lệnh Hải quân.

Tin, ảnh: Vũ Hưởng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn