Đoàn cơ sở Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 gặp mặt truyền thống

HQ Online -

Chiều 17/3, tại Hải Phòng, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 126 tổ chức gặp mặt mặt truyền thống nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023).

Thượng tá Trần Thanh Hải, Phó Chính ủy Lữ đoàn phát biểu

Tới dự và chỉ đạo có Đại tá Trần Văn Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn; Thượng tá Trần Thanh Hải, Phó Chính ủy Lữ đoàn; các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn; chỉ huy các cơ quan, đơn vị.

Tới dự còn có đại biểu các đơn vị kết nghĩa: Đoàn xã Trung Hà, Kênh Giang; Đoàn trường THPT Nam Triệu; Đại biểu Hội phụ nữ đơn vị. Dự buổi gặp mặt có đông đủ các đồng chí cán bộ, đoàn viên của Đoàn cơ sở Lữ đoàn cùng đơn vị kết nghĩa trên địa bàn đóng quân.

Tại buổi gặp mặt, cán bộ đoàn viên đã cùng nhau ôn lại truyền thống 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, truyền thống 57 năm tuổi trẻ Đặc công Hải quân; các thành tích mà Đoàn cơ sở Lữ đoàn đã đạt được trong những năm qua.

Diễn văn kỷ niệm của Đoàn cơ sở khẳng định: Cùng với lịch sử 57 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, trưởng thành của Lữ đoàn, các thế hệ tuổi trẻ Đặc công Hải quân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp xứng đáng, góp phần xây dựng truyền thống vẻ vang “Anh dũng mưu trí, khắc phục khó khăn, đoàn kết lập công, chiến thắng liên tục”.

Đoàn cơ sở Lữ đoàn và cá nhân đồng Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Phát biểu tại buổi găp mặt, Thượng tá Trần Thanh Hải, Phó Chính ủy Lữ đoàn biểu dương, đánh giá cao các thành tích mà Đoàn cơ sở Lữ Đoàn đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Phó Chính ủy nhấn mạnh: Cán bộ, đoàn viên cần phát huy những thành tích đã đạt được; đoàn kết, sáng tạo, xung kích, giúp đỡ cùng nhau hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đi đầu trong các hoạt động của Lữ đoàn.

Ra mắt bảng QR code tuyên truyền truyền thống Quân đội, Quân chủng và Lữ đoàn

Dịp này, Đoàn cơ sở Lữ đoàn đã ra mắt công trình thanh niên bảng QR code tuyên truyền truyền thống Quân đội, Quân chủng và Lữ đoàn.

Trước đó, các tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở đã tiến hành tọa đàm với chủ đề “Cán bộ, đoàn viên với pháp luật, kỷ luật và nền nếp chính quy, lối sống có văn hóa”; phối hợp với Đoàn xã Kênh Giang tổ chức trồng và chăm sóc 1,3km đường hoa trên trục đường trung tâm của xã.

Tin, ảnh: Thái Hoàng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn