Đẩy mạnh xây dựng tàu chính quy, mẫu mực

HQVN -

Sau 8 ngày thi đua sôi nổi, Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu năm 2021 của Vùng 3 Hải quân đã hoàn thành các nội dung đề ra. Tham gia thi có 43 đội là các tàu chiến đấu, tàu vận tải, phục vụ đến từ các đơn vị trong toàn Vùng.

Mặc dù diễn ra trong điều kiện thời tiết mưa bão và tình hình dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, song cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tàu của Vùng 3 đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thể hiện ý chí quyết tâm giành kết quả cao nhất trong hội thi.

Chuẩn bị chu đáo

Hội thi năm nay ở phần thi tàu tốt có 4 nội dung là: Toàn tàu, vũ khí, khí tài, điện tử (Hàng hải, thông tin, ra đa, sô na) và cơ điện. Hội thao huấn luyện tàu gồm 8 nội dung: Toàn tàu, hàng hải, vũ khí, khí tài điện tử, cơ điện, điều lệnh, thể thao, thể lực, chính trị và hậu cần.

Ngay từ khi có kế hoạch, các đơn vị tàu không kể ngày đêm, làm tốt công tác chuẩn bị cho hội thi. Mặc dù một số phương tiện, VKTB đã cũ, không đồng bộ, vật tư thay thế khan hiếm, cơ sở vật chất, kinh phí bảo đảm còn nhiều khó khăn nhưng các tàu dự thi đã khắc phục khó khăn, chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ. Toàn Vùng tổ chức quán triệt tốt mục đích, ý nghĩa Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông” và phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”.

Giám khảo chấm thi vũ khí Tàu 361, Lữ đoàn 172, Vùng 3. Ảnh: Hoàng Diệu

Cùng với quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, kế hoạch của Bộ Tư lệnh Vùng, nhiều đơn vị có những cách làm hay, sáng tạo trong công tác chuẩn bị và tham gia thi như tổ chức thi đua giữa các ngành, các tàu trong hải đội, tiến hành kiểm tra chéo giữa các vị trí. Tất cả các tàu đều tập trung quân số cao nhất, tận dụng thời gian tập trung bảo quản, bảo dưỡng, sơn sửa, ôn luyện nâng cao nhận thức về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật; tổ chức huấn luyện bổ sung, thao diễn, hợp luyện các bảng bố trí chiến đấu, tất cả sẵn sàng cho hội thi.

Đại tá Vũ Đình Hiển, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 3 cho biết: Trong quá trình chuẩn bị tham gia hội thi, hội thao, các tàu chủ động sơn sửa, bảo quản sạch, đẹp và tăng tính đồng bộ của VKTB. Hơn 2.500 máy móc, vũ khí, khí tài các loại được bảo quản, bảo dưỡng; gần 170 hạng mục được sửa chữa, trong đó có nhiều hạng mục sửa chữa vượt cấp. Các đơn vị đã huy động gần 25 nghìn ngày công, trong đó có gần 6.000 ngày công làm việc ngoài giờ, ước tính làm lợi cho Nhà nước hơn 1,5 tỷ đồng.

Thực hành thi nghiêm túc, cầu thị

Tại Tàu 360, Lữ đoàn 172, chúng tôi được chứng kiến nội dung thi bảng bố trí chiến đấu đối không. Sau khi nhận tình huống đề bài, thuyền trưởng xử trí, phát tín hiệu toàn tàu báo động chiến đấu. Cán bộ, chiến sĩ trên tàu nhanh chóng cơ động về vị trí, báo cáo chỉ huy. Nhận lệnh, Ngành hỏa lực tiến hành nạp đạn và quan sát phát hiện mục tiêu. Từng người thao tác rất khẩn trương, dứt khoát.

Tiếp theo, giả định bắn mục tiêu theo lệnh của thuyền trưởng, các vị trí quay pháo bắt mục tiêu. Khi quan sát mục tiêu trong tầm bắn của pháo ở góc mạn cho phép, các vị trí tiêu diệt mục tiêu đồng thời báo cáo chỉ huy sẵn sàng bắt bám các mục tiêu khác... Nội dung thể hiện của cán bộ, chiến sĩ Tàu 360 đã thuyết phục Ban giám khảo bằng những lời khen và số điểm cao.

      

Nội dung thi phòng chống cháy nổ. Ảnh: Hoàng Diệu

Đại úy Bùi Việt Hoàng, Thuyền trưởng Tàu 360 cho biết: Tàu 360 đã qua nhiều năm sử dụng, quá trình huấn luyện, chiến đấu toàn tàu thực hiện nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng định kỳ và thường xuyên, luôn duy trì hệ số kỹ thuật cao, huấn luyện sử dụng, thao tác thành thạo làm chủ VKTBKT, khắc phục sửa chữa hư hỏng thông thường. Nhờ đó, Tàu 360 hiện nay vẫn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Qua nhận xét, đánh giá của Ban giám khảo chúng tôi biết được mức độ, khả năng hoàn thành nhiệm vụ, là cơ sở để rút kinh nghiệm đồng thời khắc phục khuyết điểm đã chỉ ra.

Hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu Vùng 3 khép lại nhưng hơn cả những tấm bằng khen, giấy khen là sự giao lưu học hỏi, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm giữa các đơn vị tham gia. Đặc biệt những điểm hạn chế được chỉ ra trong hội thi là cơ sở để mỗi đơn vị rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp cụ thể, góp phần nâng cao khả năng SSCĐ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Hùng, Tư lệnh Vùng 3 khẳng định: Tinh thần của cán bộ, chiến sĩ tham gia hội thi nghiêm túc, cầu thị. Nhiều đồng chí có trình độ chuyên môn giỏi, thao tác thực hành thuần thục, xử trí tốt các tình huống do giám khảo đề ra. Ban tổ chức đã điều hành hội thi nhịp nhàng, bảo đảm chặt chẽ, chính quy, thống nhất và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Ban giám khảo xây dựng đề thi phù hợp, tổ chức thi khoa học, nghiêm túc, đáp ứng tốt nội dung yêu cầu hội thi đề ra.

                                                                                                  Trần Thông

KẾT QUẢ HỘI THI

100% tàu xếp loại Khá, Giỏi, tại Hội thi tàu tốt có gần 77% tàu xếp loại Giỏi; Hội thao huấn luyện tàu có gần 35% tàu xếp loại Giỏi.

Ban tổ chức trao giải Hội thi tàu tốt khối tàu chiến đấu gồm: Giải Nhất: Tàu 360; giải Nhì: Tàu 331; giải Ba: Tàu 275 và 335 (thuộc Lữ đoàn 172); Hội thao huấn luyện tàu khối tàu chiến đấu: Giải Nhất: Tàu 331; giải Nhì: Tàu 361; giải Ba: Tàu 360 và 275 (thuộc Lữ đoàn 172).

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn