Đảng uỷ Vùng 2 Hải quân kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)

HQ Online -

Sáng 17-2, tại Đồng Nai, Đảng ủy Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII). Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân dự và chỉ đạo hội nghị; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Phong Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2016, Đảng ủy Vùng 2 thường xuyên quán triệt, nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của trên, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của Vùng, trong đó lãnh đạo nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc như: nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập; dự báo, nắm chắc tình hình trên biển và địa bàn đóng quân; tham mưu, xử lý tốt các tình huống xảy ra; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo được phân công, không để bị động bất ngờ; làm tốt công tác phòng chống khắc phục thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ ngư dân trên biển…

Đảng uỷ Vùng 2 đã lãnh đạo xây dựng Vùng vững mạnh về chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ và các Đảng ủy viên luôn có bản lĩnh kiên định vững vàng, nêu cao trách nhiệm, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất cao; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng ủy Vùng cũng đã thẳng thắn kiểm điểm, chỉ ra một số khuyết điểm, hạn chế. Đó là lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng chính qui, quản lý bộ đội chưa thật quyết liệt, chuyển biến chưa mạnh; tỷ lệ vi phạm kỷ luật, mất an toàn giao thông còn cao; công tác nắm, quản lý, định hướng, giải quyết tư tưởng bộ đội ở cơ sở có lúc, có nơi còn thiếu chủ động, chưa kịp thời, hiệu quả; tính tiền phong gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên, trong đó có đội ngũ cán bộ chủ trì còn hạn chế; chưa có nhiều biện pháp giải quyết số lượng cán bộ, còn để số dư, thiếu nhiều quá tỉ lệ cho phép; giải quyết số cán bộ mắc bệnh hiểm nghèo và chữa bệnh dài ngày theo Thông tư 157/2013 còn chậm; quản lý, sử dụng xe công chồng chéo, chưa phù hợp, còn lãng phí.

Năm 2017, Đảng ủy Vùng xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Vùng vững mạnh toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sức chiến đấu cao, đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, khắc phục kịp thời những biểu hiện vi phạm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững đã biểu dương tinh thần tự giác, nêu gương, tự kiểm điểm nghiêm túc của các đồng chí Đảng ủy viên Vùng 2 và yêu cầu Đảng ủy Vùng 2 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng ở các đảng bộ, chi bộ trong toàn Vùng nghiêm túc, đúng hướng dẫn và chất lượng tốt; góp phần xây dựng đơn vị đoàn kết, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

 Dự kiến, các tổ chức Đảng trong toàn Vùng sẽ hoàn thành việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XII) trước ngày 28-2.

Tin, ảnh: Trần Dũng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn