Đảng ủy Quân chủng Hải quân: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 689 của Quân ủy Trung ương

HQ Online -

Sáng 1-11, tại Hải Phòng, Đảng ủy Quân chủng Hải quân đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW ngày 10-10-2014 của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân chủ trì.

Dự hội nghị có đoàn công tác Bộ Quốc phòng; đại biểu Cục Cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân; đại biểu 5 vùng Hải quân; Học viện Hải quân; Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn; Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực phía Bắc và đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Hải quân.

 

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững phát biểu

Xác định tầm quan trọng của Nghị quyết 689, Đảng ủy Quân chủng Hải quân đã xây dựng Nghị quyết 11 về lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 689 của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Các chương trình hành động cụ thể đã được đảng ủy, chỉ huy các cấp trong Quân chủng lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

5 năm qua, cùng với thực hiện tốt công tác tìm kiếm cứu nạn ngư dân Việt Nam, ngư dân nước ngoài của các vùng Hải quân, các vụ việc tìm kiếm, cứu nạn điển hình của cả nước trên hướng biển đều có sự tham gia, vào cuộc kịp thời của Quân chủng Hải quân. Đó là vụ tìm kiếm máy bay rơi ở khu vực đảo Phú Quý, vùng biển Bình Thuận; khu vực đảo Bạch Long Vỹ, vùng biển Hải Phòng; tìm kiếm thi thể thuyền viên Tàu Hải Thành 26 ở vùng biển Vũng Tàu; chữa cháy Tàu Hải Hà 18 ; khắc phục sự cố tràn dầu ở Lệ Môn, Thanh Hóa; tìm kiếm thi thể ngư dân ngư dân Nghệ An ở khu vực đảo Bạch Long Vỹ, vùng biển Hải Phòng.

Đặc biệt, vụ chữa cháy Tàu Hải Hà 18 tại Cảng K99, luồng Sông Cấm, thành phố Hải Phòng với vai trò chủ lực của các tàu Hải quân là một thành công lớn, tránh một thảm họa cháy nổ xăng dầu trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị

"Quân chủng Hải quân là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa Tổ quốc nên công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển phải được xác định là nhiệm vụ chính trị, là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình". Đó là nội dung của các ý kiến tham luận tại hội nghị. 

Các ý kiến đã bổ sung, làm rõ vai trò của Quân chủng Hải quân trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn, góp phần làm giảm thiểu thiệt hại trên lĩnh vực này cho Nhà nước, Quân đội và Nhân dân; đánh giá khách quan những hạn chế, khuyết điểm trong công  tác phối hợp, giáo dục, tuyên truyền để thực hiện tốt hơn việc phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững nhấn mạnh: Toàn Quân chủng cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết 689-NQ/QUTW. Công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn phải bám sát phương châm “cơ động nhanh, hiệp đồng tốt, cứu người trước, cứu phương tiện sau”. Cần đánh giá khách quan những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình triển khai phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn để có biện pháp phối hợp, giáo dục, tuyên truyền hiệu quả...

Tin, ảnh: Vũ Hưởng


Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn