Cứu, thả động vật quý hiếm

HQ Online -

Ngày 28-3, tại cảng Đà Nẵng Chi cục thủy sản TP. Đà Nẵng đã tiếp nhận và thả về biển 1 cá thể rùa biển trong sách đỏ thế giới.

Đại diện Chi đội Kiểm ngư số 3 bàn giao cá thể rùa cho Chi cục Thủy sản TP. Đà Nẵng

15 giờ 40 phút cùng ngày, đồng chí Mai Từ Linh, Nhân viên Kiểm ngư Tàu KN 311, Chi đội Kiểm ngư số 3 phát hiện một cá thể rùa bị sóng đánh dạt lên bãi cát gần khu vực neo đậu của Tàu. Đồng chí Linh đã kịp thời báo cán bộ Chi đội để tìm phương án xử lý.

Đến 17 giờ, tại Tàu KN 311, Chi đội Kiểm ngư số 3 đã tiến hành bàn giao cá thể rùa cho Chi cục Thủy sản TP. Đà Nẵng. Đến 18 giờ, rùa đã được thả xuống biển dưới sự chứng kiến của đại diện Chi đội Kiểm ngư số 3, Chi cục Thủy sản, Đồn Biên phòng Sơn Trà, Hạt Kiểm lâm Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn.

Cá thể rùa nặng khoảng 8 kg trong tình trạng sức khỏe bình thường. Theo sách đỏ của Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới IUCN và sách đỏ Việt Nam, rùa biển thuộc cấp EN (cấp nguy cấp), được bảo vệ ở cấp độ 1. Đây là một hành động rất đáng biểu dương nhằm góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Tin, ảnh: Văn Tiến

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn