Cần mẫn, yêu nghề, giàu ý tưởng sáng tạo

HQVN -

Vùng 2 Hải quân vừa tổ chức gặp mặt, tôn vinh QNCN tiêu biểu, xuất sắc năm 2022 vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đối với lực lượng xương sống ở các cơ quan, đơn vị.

Đi đầu trong phòng, chống dịch

Đó là Đại úy QNCN Lê Thị Thanh Tâm, Nhân viên quân y, Phòng Hậu cần, Trung tâm Huấn luyện, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác ở lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 của Vùng, chị đã tích cực, chủ động tham gia điều trị cho các bệnh nhân nhiễm bệnh tại đơn vị, lấy mẫu test nhanh cho gần 2.000 lượt người...  Là quân nhân nữ, có con nhỏ nhưng trong giai đoạn dịch bùng phát mạnh ở các tỉnh phía Nam, chị đã phục vụ tại khu cách ly của đơn vị với 250 ngày, trong đó có 6 tháng liên tục trực PCD. Cùng với đó, chị còn tham gia tích cực các hoạt động của hội phụ nữ, các hoạt động tiếp sức mùa huấn luyện được cán bộ, chiến sĩ tin tưởng, quý mến.

Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm tại lễ tôn vinh

Trong giai đoạn cả nước căng mình thực hiện mọi biện pháp phòng, chống dịch các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, quy định về PCD được cập nhật gần như hàng giờ. Trên cương vị là Thư ký Ban chỉ đạo PCD Vùng, Thượng úy QNCN Vũ Văn Công đã dự thảo hơn 200 công văn, điện chỉ đạo, hướng dẫn kế hoạch PCD gửi đến các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng. Đặc biệt trên cơ sở hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn, anh đã biên soạn, xây dựng cẩm nang phòng, chống dịch cung cấp cho các đầu mối đơn vị.

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, Thượng úy QNCN Vũ Văn Công còn tham gia trực tiếp công tác hỗ trợ vận chuyển hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho nhân dân các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu. Anh cũng là người trực tiếp, chủ động liên hệ Viện Y học dự phòng Quân đội phía Nam và các trung tâm, trạm y tế địa phương để kịp thời có nguồn vắc xin tiêm cho bộ đội. Công cũng liên hệ với trung tâm y tế và trung tâm kiểm soát dịch bệnh của địa phương tổ chức tập huấn mang mặc trang phục bảo hộ; lấy, bảo quản mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và test nhanh...

Thượng tá Nguyễn Hữu Tủ, Phó Chủ nhiệm Hậu cần, Phó Ban chỉ đạo PCD Vùng cho biết: Sự năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm của đồng chí Công đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ PCD Covid-19, cũng như công tác đảm bảo, chăm sóc sức khỏe bộ đội trong toàn Vùng, nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bộ đội đi biển, trên các nhà giàn...

Sáng tạo trong công việc

Trong số 40 QNCN được tuyên dương lần này, có đến 20 người làm chuyên môn liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật, với nhiều nghiên cứu, sáng kiến được ứng dụng hiệu quả tại đơn vị. Đại úy QNCN Nguyễn Thiện Trung, Nhân viên Trạm 93, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng là người có nhiều đóng góp nâng cao chất lượng huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Giai đoạn (2018-2020), các nghiên cứu của anh về mô phỏng quy trình kiểm tra cơ cấu chấp hành máy điều khiển độ sâu ngư lôi, hệ thống máy kiểm tra đầu tự dẫn ngư lôi đạt các giải cao trong các cuộc thi uy tín từ cấp Vùng đến cấp Bộ Quốc phòng.

Trao chứng nhận cùng biểu trưng và quà tặng cho 40 QNCN tiêu biểu, xuất sắc

Trung tá QNCN Bùi Văn Hạnh, Khẩu đội trưởng pháo AK72,6mm, Tàu 13 là người lớn tuổi nhất trong số QNCN được tuyên dương lần này nhưng anh xứng đáng là tấm gương sáng cho đồng đội, đồng chí noi theo. 10 năm liên tục (2011-2020), Trung tá QNCN Bùi Văn Hạnh được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp và nhiều Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Quân chủng...

Trên cương vị là khẩu đội trưởng pháo tàu, anh đã chủ động tham gia huấn luyện, giúp cho chiến sĩ trong khẩu đội luôn nắm chắc nội dung bài học, làm chủ VKTB được phân công phụ trách. Kết quả là trong các bài kiểm tra bắn đạn thật hàng năm, khẩu đội pháo AK72,6mm, Tàu 13 luôn đạt 100% khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các mô hình học cụ như: Hệ thống điện pháo AK72,6mm; Hệ thống điều khiển pháo AK72,6mm từ máy ngắm; Hộp khởi động hệ thống thông gió hầm đạn do anh nghiên cứu, thiết kế đã giúp cho người học nhanh chóng nắm bắt lý thuyết, thành thạo các bước vận hành, được cấp trên đánh giá cao. Trong công tác bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT, anh đã chủ động nghiên cứu, tự khắc phục, xử lý được nhiều hạng mục hỏng hóc thông thường và vượt cấp, bảo đảm cho pháo hoạt động ổn định và hoàn thành các nhiệm vụ bài bắn của tàu. Nhờ đó, đơn vị đã tiết kiệm được vật tư, kinh phí sửa chữa VKTB, bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 2 khẳng định: Tuy khác nhau về ngành nghề, môi trường công tác nhưng đội ngũ QNCN của Vùng có chung đức tính cần mẫn, yêu nghề; nhiều đồng chí khẳng định được trình độ, năng lực, tay nghề cao trong khai thác, làm chủ VKTBKT. Những ý tưởng sáng tạo, nghiên cứu có tính ứng dụng thực tiễn cao đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, tăng tuổi thọ của trang bị và tiết kiệm vật chất, ngân sách cho đơn vị...

Bài, ảnh: Văn Đường

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn