Cán binh đồng lòng luyện giỏi rèn nghiêm

HQ Online -

Sự đoàn kết, gắn bó, thương yêu giữa cán bộ với chiến sĩ, giữa chiến sĩ với chiến sĩ là cái gốc tạo ra sức mạnh cho đơn vị. Trong đó, việc xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa chiến sĩ với chiến sĩ là nội dung quan trọng được Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn 158, Vùng 1 Hải quân luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo góp phần xây dựng tốt mối đoàn kết nội bộ.

Phát huy vai trò các tổ chức

Là một trong những đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới (CSM) của Vùng 1 Hải quân, thời gian qua, Tiểu đoàn 158 đã có nhiều chủ trương, biện pháp, cách làm hiệu quả nhằm xây dựng mối đoàn kết giữa các chiến sĩ, nhất là chiến sĩ cũ với CSM.

Trung tá Phạm Văn Ái, Chính trị viên Tiểu đoàn cho biết: “Trước hết, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đại đội nhận thức đầy đủ và sâu sắc về quản lý và xây dựng mối đoàn kết giữa các chiến sĩ; xác định đó là nội dung trọng tâm cần tập trung lãnh đạo. Để nắm chắc tình hình đơn vị và giúp các đại đội, trung đội, tiểu đội quản lý nắm bắt tình hình tư tưởng, xây dựng mối đoàn kết nội bộ, Tiểu đoàn yêu cầu các đơn vị, nhất là các tổ chức, tổ hoạt động (tổ chức đoàn, hội đồng quân nhân, tổ tư vấn pháp lý quân nhân, tổ 3 người…) phát huy tốt chức năng, vai trò của mình trong nắm tình hình và tham mưu đề xuất các biện pháp để giữ đơn vị ổn định”.

Giải lao giữa giờ của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 158

Hằng tuần, các đơn vị tăng cường nắm tình hình ở các trung đội, tiểu đội thông qua hệ thống trực ban, tổ trưởng và báo cáo theo phân cấp hoặc trực tiếp nắm bằng cách kiểm tra đột xuất. Từ đó, giúp chỉ huy đại đội, trung đội kịp thời nắm, giải quyết tình hình tư tưởng bộ đội và tháo gỡ những khó khăn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để bộ đội thấy được niềm vinh dự, tự hào khi được khoác trên mình bộ quân phục và trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Với chiến sĩ năm thứ 2, đơn vị tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm nêu gương cho CSM trong mọi hoạt động như huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm… Nội dung giáo dục đối với các CSM tập trung vào truyền thống đơn vị, đề cao tinh thần cầu thị, học hỏi kinh nghiệm những người đi trước và tính tự giác, kỷ luật của mỗi quân nhân.

Cán bộ trung đội, đại đội thường xuyên sâu sát, thực hiện “6 chủ động, 6 biết và 4 cùng” với bộ đội gồm: chủ động nắm, quản lý, dự báo, định hướng, giải quyết và đấu tranh tư tưởng; biết lai lịch chính trị, biết hoàn cảnh gia đình, biết năng lực, trình độ, biết năng khiếu, sở trường, đặc điểm cá nhân, biết mối quan hệ xã hội và biết hoạt động hằng ngày của cá nhân; cùng ăn, cùng ở, cùng hoạt động công tác và cùng chia sẻ với chiến sĩ.

Huấn luyện đầy đủ, hướng dẫn tỉ mỉ

Hằng ngày, đội ngũ cán bộ tận tình chỉ bảo CSM thực hiện các chế độ, nền nếp sinh hoạt, học tập, kể cả trong giờ nghỉ, ngày nghỉ. Song song với đó, để tạo mối đoàn kết gắn bó, các đơn vị thường xuyên tổ chức hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao có cả cán bộ và chiến sĩ cùng tham gia, tạo sự hòa đồng, cảm thông.

Có mặt tại thao trường theo dõi giờ huấn luyện điều lệnh đội ngũ, chúng tôi cảm nhận được sự gắn bó, trên dưới đồng lòng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 158. Những ngày này, thời tiết mưa phùn kéo theo nồm ẩm đã tác động tới sức khỏe cũng như điều kiện tổ chức huấn luyện. Tuy nhiên, các hoạt động huấn luyện ở đây vẫn diễn ra sôi nổi.

Tiểu đội trưởng hướng dẫn chiến sĩ mới gấp chăn màn

Khi mệnh lệnh huấn luyện vang lên, các CSM với quyết tâm cao nhất, chuyên tâm tập luyện, nắn nót từng động tác, kiên trì rèn kĩ năng... Cán bộ nhiệt tình hướng dẫn, chỉnh sửa động tác chưa đạt cho từng chiến sĩ; cuối giờ tổ chức rút kinh nghiệm tại chỗ. Các tiểu đội trưởng còn nhiệt tình hướng dẫn thêm CSM trong giờ nghỉ giải lao. Không chỉ khi huấn luyện mà trong mọi hoạt động của đơn vị, từ học tập chính trị, tăng gia, thể thao… cán bộ các cấp cũng luôn nhiệt tình hỗ trợ, giúp đỡ CSM để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thượng úy Vũ Minh Thiện, Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 1 chia sẻ: “Ngay sau khi tiếp nhận CSM, đơn vị đã tổ chức giao lưu văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí trong giờ nghỉ, ngày nghỉ để tạo không khí vui tươi, thoải mái; đồng thời giúp CSM trao đổi, bày tỏ tâm tư, tình cảm của mình với cán bộ và với các chiến sĩ nhập ngũ trước, do vậy đã tạo sự đoàn kết, gắn bó trong toàn đơn vị”.

Binh nhì Nguyễn Anh Vũ, Tiểu đội 2, Trung đội 1, Đại đội 1 tâm sự: “Tôi được chỉ huy đơn vị quan tâm, thăm hỏi, động viên thường xuyên. Mọi quân nhân gần gũi, trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm từ việc thực hiện các nền nếp chế độ đến công tác huấn luyện, vận động tham gia các hoạt động phong trào của đơn vị. Vì vậy, tôi cảm thấy đơn vị như ngôi nhà thứ hai của mình, còn đồng chí, đồng đội thì như anh em vậy. Chúng tôi có thể cởi mở chia sẻ những khó khăn, vướng mắc.”

Với những chủ trương, biện pháp thiết thực, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn 158 đã xây dựng được mối đoàn kết thống nhất cao trong toàn đơn vị. Cán bộ, chiến sĩ luôn gương mẫu, có trách nhiệm và quyết tâm cao trong thực hiện mọi nhiệm vụ. Đây là cơ sở quan trọng để Tiểu đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2025.

Bài, ảnh: PHÚC VINH

 

Tiểu đoàn 158 phấn đấu hoàn thành tốt chương trình huấn luyện CSM năm 2025. Kết quả kiểm tra: 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó 80% trở lên đạt khá, giỏi (40% trở lên giỏi). Tiểu đoàn đạt đơn vị huấn luyện giỏi, an toàn tuyệt đối.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn