Các đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội

HQ Online -

Chiều 13-4, tại Khánh Hòa, Nhà máy Z753, Cục Kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội giai đoạn 2019-2021. Đại tá Ngô Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật dự và chỉ đạo.

Quang cảnh hội nghị tại Nhà máy Z753

Giai đoạn 2019-2021, Đảng ủy, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Nhà máy đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao, đồng bộ các khâu của công tác tư tưởng; phát huy được sức mạnh tổng hợp trong tiến hành công tác tư tưởng, góp phần xây dựng đơn vị VMTD, tổ chức đảng TSVM, các tổ chức quần chúng vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Chính ủy Cục Kỹ thuật đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Nhà máy cần sâu sát hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, không được lơ là, chủ quan; tập trung giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, công nhân viên, người lao động; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên …

Tin, ảnh: Đức Hà

*Chiều 13-4, tại TP. Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 125, Vùng 2 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội giai đoạn 2019-2021. Đại tá Phạm Minh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn chủ trì. 

Quang cảnh hội nghị tại Lữ đoàn 125

Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội 2 năm qua, các đại biểu đã tích cực thảo luận chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm về công tác quản lý tư tưởng; vai trò, trách nhiệm của chính trị viên, người chỉ huy trong việc dự báo, nắm, quản lý, định hướng và giải quyết tư tưởng bộ đội. Các ý kiến cũng đề xuất một số biện pháp hiệu quả, thiết thực để nâng cao chất lượng công tác quản lý tư tưởng thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đại tá Phạm Minh Chiến yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên đánh giá, phân tích, dự báo tình hình tư tưởng bộ đội sát với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng trong quản lý tư tưởng bộ đội. Chính trị viên, người chỉ huy cần thường xuyên gần gũi,quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; kiên quyết chống mọi biểu hiện thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm với cấp dưới...

Tin, ảnh: Xuân Hóa

*Sáng 14-4, tại Hải Phòng, Nhà máy X70, Cục Kỹ thuật tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội giai đoạn 2019-2021.

Hai năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Nhà máy đã tiến hành đồng bộ 5 khâu cơ bản của công tác tư tưởng. Nhà máy thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng môi trường văn hóa quân sự, điều kiện sinh hoạt, làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm tốt công tác chính sách cho bộ đội. Thông qua đó nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự quản, tự rèn của bộ đội dần được nâng lên.

Quang cảnh hội nghị tại Nhà máy X70

Trong thời gian tới Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành có hiệu quả công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội, kiên quyết không để bị động, bất ngờ về tư tưởng; xây dựng Nhà máy VMTD, Đảng bộ TSVM, các tổ chức quần chúng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tin, ảnh: Viết Hải

*Sáng 14-4, tại TP.Cam Ranh, Kho 858, Cục Kỹ thuật tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội giai đoạn 2019-2021. Đại tá Ngô Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật dự và chỉ đạo.

Xác định công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội phải đi trước một bước, Đảng ủy, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong đơn vị đã quán triệt và triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp với từng loại hình cơ quan, đơn vị, từng đối tượng; trong đó chú trọng thực hiện tốt “5 khâu” của công tác tư tưởng; kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức và công tác chính sách…

Đại tá Ngô Văn Thành phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Ngô Văn Thành đánh giá cao những kết quả trong tiến hành công tác tư tưởng của đơn vị trong thời gian qua. Đồng chí Chính ủy Cục Kỹ thuật yêu cầu trong thời gian tới Kho cần tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất để mọi quân nhân, đặc biệt là quân nhân nữ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị; xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa, lành mạnh…

Tin, ảnh: Giang Truyền

*Chiều 14-4, tại TP. Cam Ranh, Lữ đoàn 146, Vùng 4 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội, giai đoạn 2019-2021.

Từ năm 2019 đến nay, Lữ đoàn 146 đã tổ chức quán triệt và chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của trên về công tác tư tưởng. Toàn Lữ đoàn làm tốt 5 khâu dự báo, nắm, quản lý, định hướng và giải quyết tư tưởng của bộ đội; luôn chú trọng quan tâm tới những lực lượng công tác nhỏ lẻ và cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Hàng tháng, các cấp ủy, chi bộ đều có nhận xét, đánh giá, phân loại tư tưởng cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền. 

Quang cảnh hội nghị tại Lữ đoàn 146

Lữ đoàn đã phát huy được vai trò của lực lượng chiến sĩ bảo vệ, đội ngũ cán bộ quản lý và địa phương, gia đình để quản lý tư tưởng của quân nhân. Thông qua sinh hoạt tư tưởng, đối thoại dân chủ và các mối quan hệ xã hội của quân nhân đơn vị đã nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ; giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh. Tình hình chính trị, tư tưởng trong Lữ đoàn ổn định. 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hội nghị có 10 ý kiến tham gia phát biểu tập trung chỉ ra những hạn chế và đề xuất biện pháp để nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội thời gian tới.

Tin, ảnh: Nguyễn Ninh, Việt Khoa

*Sáng 14-4, tại Hải Phòng, Lữ đoàn 679, Vùng 1 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội ở đơn vị cơ sở. Đại tá Vũ Hồng Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 1 dự và chỉ đạo. Đại tá Hoàng Hữu Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn chủ trì.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 1 phát biểu chỉ đạo

Hội nghị có 10 ý kiến tham luận. Các ý kiến đã tập trung làm rõ những tác động chi phối đến tư tưởng, tâm lý của quân nhân; đồng thời phân tích, dự báo tình hình diễn biến tình hình tư tưởng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Đại tá Hoàng Hữu Sơn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ các cấp cần nêu cao vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu trong quản lý, chỉ huy bộ đội; kịp thời nắm, dự báo đúng, trúng tình hình, xử lý kịp thời tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ; không để bị động bất ngờ…

Tin, ảnh: Trần Ngọc Vương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn