Các đơn vị phát động đợt thi đua cao điểm “70 ngày đêm xung kích, sáng tạo, quyết thắng”

HQ Online -

Chiều 29/11, tại Hải Phòng, Đoàn cơ sở Lữ đoàn Công binh 131 tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “70 ngày đêm xung kích, sáng tạo, quyết thắng” kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội (8/2/1952 - 8/2/2022).

Đại diện các tổ chức đoàn ký kết giao ước thi đua 

Đợt thi đua tập trung thực hiện các nội dung: Xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; huấn luyện tốt, SSCĐ cao; chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị; hoàn thành tốt nhiệm vụ trực SSCĐ dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, Tết Dương lịch 2022 và 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thủ trưởng Lữ đoàn tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích tốt trong công tác đoàn và phong trào thanh niên 

ĐVTN phát huy vai trò xung kích xây dựng doanh trại chính quy “sáng, xanh, sạch, đẹp”; 100% tổ chức đoàn xung kích chuẩn bị đầy đủ hệ thống giáo án, sổ sách, mô hình, học cụ phục vụ huấn luyện năm 2022. 100% cán bộ, đoàn viên phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 90% hoàn thành tốt và xuất sắc…

                                                          Tin, ảnh: Xuân Dũng

*Tại Đà Nẵng, Đoàn cơ sở Lữ đoàn Công binh 83 tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm với chủ đề “70 ngày đêm xung kích, sáng tạo, quyết thắng”. Tới dự có Thượng tá Trần Thức, Phó Chính ủy Lữ đoàn; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng

Đợt thi đua tập trung vào nội dung 3 nhất (chính trị, tư tưởng tốt nhất; trực SSCĐ, tổ chức huấn luyện chiến đấu và xây dựng công trình đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật tốt nhất) và 2 xung kích (xung kích làm tốt công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện năm 2022; xung kích tổ chức tốt các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên.

  Các đại biểu cùng cán bộ, đoàn viên dự buổi phát động

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chính ủy Lữ đoàn biểu dương những kết quả mà cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã đạt được trong thời gian qua và yêu cầu các tổ chức đoàn quán triệt, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua; bám sát đặc điểm tình hình nhiệm vụ để xây dựng chương trình hành động sát thực, phù hợp với thực tiễn cơ quan, đơn vị, triển khai thực hiện đạt kết quả cao...

          Tin, ảnh: Chu Dũng

*Tại Quảng Ninh, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 170, Vùng 1 tổ chức phát động thi đua cao điểm. Nội dung thi đua tập trung vào 3 nhất và 2 xung kích.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng

100% cán bộ, ĐVTN xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhất là những việc mới, việc khó; tập trung SSCĐ cao; học tập, công tác tốt; đổi mới phương pháp, tác phong công tác, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật và các quy định của đơn vị, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, khắc phục triệt để các khâu yếu, mặt yếu.

Đại diện các tổ chức đoàn ký kết giao ước thi đua 

Các liên chi đoàn tổ chức quán triệt các nội dung đến 100% cán bộ, đoàn viên; đăng ký đảm nhận và thực hiện hiệu quả ít nhất một công trình, phần việc thanh niên hướng tới kỷ niệm 43 năm ngày thành lập Lữ đoàn và chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027.

Tin, ảnh: Hoàng Phương

*Tại Cam Ranh, Khánh Hòa, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 954 đã tổ chức phát động thi đua cao điểm.

Thủ trưởng Lữ đoàn phát biểu chỉ đạo

Đợt thi đua tập trung thực hiện các nội dung: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” và phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Các tổ chức đoàn ký giao ước thi đua

100% tổ chức đoàn đăng ký đảm nhận và thực hiện hiệu quả ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đơn vị; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội.

Thời gian thi đua từ ngày 1/12/2021 đến ngày 8/2/2022.

Tin, ảnh: Việt Sử

*Sáng 30-11, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đoàn cơ ở Lữ đoàn 957 tổ chức phát động thi đua cao điểm “70 ngày đêm xung kích, sáng tạo, quyết thắng”.

 Các tổ chức Đoàn ký kết giao ước thi đua

Nội dung thi đua tập trung vào 3 nhất (Chính trị tư tưởng, ý thức SSCĐ tốt nhất; hoàn thành nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của cơ quan, đơn vị nghiêm nhất); thực hiện 1 công trình, phần việc.

Cán bộ, ĐVTN rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng; có tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao, không giao động trước khó khăn, thử thách; nhất là những việc mới, việc khó; tập trung huấn luyện giỏi, SSCĐ cao; chấp hành nghiêm “3 dứt điểm”, “3 siết chặt, 4 an toàn” không để xảy ra vi phạm kỷ luật...

Tin, ảnh: Công Hoàn

*Đoàn cơ sở Lữ đoàn 602, Bộ Tham mưu Hải quân đã tổ chức phát động thi đua cao điểm “70 ngày đêm xung kích, sáng tạo, quyết thắng”. Thượng tá Trịnh Ngọc Lành, Phó Chính uỷ Lữ đoàn dự và chỉ đạo.

Đợt thi nhằm hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 70 năm ngày truyền thống thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên quân đội.

 Đại diện các tổ chức Đoàn ký kết giao ước thi đua

Đợt thi đua tập trung thực hiện nội dung: 3 nhất (Chính trị, tư tưởng tốt nhất; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm TTLL,  trực SSCĐ đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật tốt nhất) 2 xung kích gồm: Xung kích hoàn thành tốt nhiệm vụ chuẩn bị ra quân huấn luyện năm 2022; xung kích tổ chức tốt các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên).

Dịp này, Đoàn cơ sở cũng đã sơ kết đợt thi đua cao điểm“60 ngày, đêm hành động kiểu mẫu” chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển.

Tin, ảnh: Văn Mười

*Cũng tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, các đơn vị Vùng 2 Hải quân tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội (8/2/1952 - 8/2/2022) với Chủ đề: “70 ngày đêm xung kích, sáng tạo, quyết thắng”.

 Quang cảnh phát động ở Trung tâm Huấn luyện Vùng 2

100% tổ chức đoàn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của đoàn viên thanh niên quân đội qua các thời kỳ trong kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng bản lĩnh chính trị, lý tưởng cao đẹp, ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn cơ sở Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 ký kết giao ước thi đua

Cán bộ, ĐVTN xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an toàn tuyệt đối; thực hiện hiệu quả việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân” và phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, phong trào “Thanh niên Hải quân xung kích, tình nguyện, chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19”.

Trước đó, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 171 đã tổ chức phát động thi đua trước để rút kinh nghiệm cho các đơn vị.

                                                                                    Tin, ảnh: Minh Thắng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn