Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu kịp thời ngư dân bị bệnh trên biển

HQ Online -

Chiều 28-1, Trung tá Bùi Thanh Tùng, Chính trị viên đảo Song Tử Tây cho biết: Bệnh xá đảo vừa cấp cứu kịp thời ngư dân Hồ Tấn Vương bị đột quỵ.

Bác sĩ Bệnh xá đảo Song Tử Tây thăm khám cho bệnh nhân Hồ Tấn Vương

Buổi sáng cùng ngày, anh Hồ Tấn Vương được đưa vào Bệnh xá trong tình trạng liệt tay phải, đi lại khó khăn. Bằng các biện pháp chuyên môn, các y, bác sĩ của Bệnh xá đảo xác định, bệnh nhân Hồ Tấn Vương bị đột quỵ, nhồi máu, gây bại tay phải, giờ thứ 27.

Qua sơ cứu và điều trị, đến 11 giờ 30, bệnh nhân tỉnh táo, không còn đau đầu, buồn nôn, tiếp xúc và phản xạ ánh sáng tốt, tay phải bại nhẹ, chân không liệt và được đưa trở về tàu.

Các y, bác sĩ đã hướng dẫn cho chủ tàu đưa bệnh nhân về về đất liền, làm các xét nghiệm để điều trị tiếp theo. 

Tin, ảnh: Vũ Hưởng, Bùi Tùng

Anh Hồ Tấn Vương sinh năm 1979, Thuyền trưởng Tàu PY 90015 TS quê ở phường 6, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn