Bệnh xá đảo Sinh Tồn cấp cứu kịp thời người bị bệnh trên biển

HQ Online -

Chiều 4-6, Trung tá Đoàn Sơn Nam, Chính trị viên đảo Sinh Tồn, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân cho biết: Bệnh nhân Lê Văn Trọng, sinh năm 1966, quê ở xóm 1, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đang được điều trị tích cực tại bệnh xá đảo. 

Y,  bác sĩ Bệnh xá đảo Sinh Tồn thăm, khám cho bệnh nhân Lê Văn Trọng. Ảnh: Khánh Thiện

Trước đó, vào hồi 13 giờ 20 phút, mặc dù trời nhiều mây, mưa dông, gió Tây Nam cấp 5, cấp 6. Tàu 746, Hải đoàn 129 đưa anh Lê Văn Trọng từ đảo Len Đao sang Bệnh xá đảo Sinh Tồn cấp cứu. Bệnh nhân trọng trong tình trạng tỉnh táo, không tự đi lại được, mạch 85 lần /phút, tay trái cử động khó khăn, có cơn co giật cứng.

Tiền sử bệnh nhân có cơn hạ canxi máu. Các y bác sĩ chẩn đoán rung cơ do thiếu canxi cấp tính, xử trí truyền dịch, an thần, giãn cơ theo dõi sát tình trạng bệnh nhân.

Bệnh nhân Lê Văn Trọng, là công nhân của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.
 

Vũ Hưởng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn