Áp thấp xuất hiện gần Biển Đông, có khả năng thành bão ngày 30-10

HQ Online -

Vùng áp thấp xuất hiện gần Biển Đông sáng 28-10 được dự báo mạnh thành áp thấp nhiệt đới sau đó thành bão, gây mưa lớn ở miền Trung.

Vùng áp thấp xuất hiện gần Biển Đông dự báo thành bão ngày 30-10. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng 28-10, ở vùng biển phía Đông đảo Palawan (Philippines) có một vùng áp thấp đang hoạt động.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 7 giờ ngày 29-10, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/ giờ), giật cấp 9.

Trong 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 7 giờ ngày 30-10, tâm bão cách bờ biển các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa khoảng 240km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/ giờ), giật cấp 10.

Từ 7 giờ ngày 30-10 đến 7 giờ ngày 31-10, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, dự báo cơn bão này sẽ gây mưa lớn ở miền Trung.

Lượng mưa lớn, kéo dài có khả năng gây ngập lụt các vùng trũng, lũ dâng cao tại hệ thống các sông, sạt lở đất tại vùng núi.

PV (Tổng hợp)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn