Tàu buồm 286 Lê Quý Đôn rời cảng Nha Trang đi huấn luyện trên biển và đối ngoại quân sự

HQ Online -

Sáng 15-4, tại Quân cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Tàu buồm 286 Lê Quý Đôn và đoàn công tác lên đường thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trên biển kết hợp thăm và giao lưu với Hải quân 2 nước Cam-pu-chia và Thái Lan.

 

Đại tá Nguyễn Đức Nam Phó Giám đốc Học viện Hải quân làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn công tác có các cán bộ cơ quan Quân chủng Hải quân; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, thủy thủ Tàu 286 và học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội của Học viện Hải quân.

Đoàn công tác dâng hương tại tượng đài Trần Quốc Tuấn

Trong chuyến đi này, các học viên sĩ quan Hải quân khoá 58 (Học viên năm cuối) được huấn luyện thực hành đi biển đường dài, huấn luyện xử lý các bảng bố trí chiến đấu nhằm nâng cao khả năng chỉ huy khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật, xử lý tình huống thực tế trên biển.

Đoàn công tác còn thực hiện nhiệm đối ngoại quốc phòng nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác; sự hiểu biết, tin cậy giữa Quân đội, Hải quân Việt Nam với quân đội, Hải quân Cam-pu-chia và Thái Lan ...

Đại tá Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Học viện Hải quân động viên đoàn công tác

Theo lịch trình, Tàu 286 và đoàn công tác sẽ đến chào xã giao đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia và lãnh đạo tỉnh Preah Sihanouk; đặt hoa tại Đài tưởng niệm chiến sĩ tình nguyện Việt Nam; thăm Lãnh sự quán Việt Nam tại Preah Sihanouk; giao lưu với sỹ quan, thủy thủ Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia.

Tại Thái Lan, đoàn sẽ đến chào xã giao đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Thái Lan; tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, trao đổi kinh nghiệm giữa Hải quân hai nước.

Tin, ảnh: Đức Tuấn

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn