Vùng 5 Hải quân: Phát động thi đua đột kích kỷ niệm 40 năm Chiến dịch đổ bộ đường biển Tà Lơn

HQ Online -

Ngày 3-12, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng 5 Hải quân đã phát động đợt thi đua đột kích, với chủ đề “Viết tiếp chiến công, tô hồng truyền thống” kỷ niệm 40 năm Chiến dịch đổ bộ đường biển Tà Lơn (1-1979 - 1-2019) của Quân chủng Hải quân.

Nội dung thi đua tập trung vào “3 nhất”: Tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý chí, trách nhiệm cao nhất; thực hiện mọi nhiệm vụ đạt chất lượng cao nhất; dân chủ, đoàn kết tốt, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất.

Các đại biểu dự lễ phát động thi đua

Theo đó, toàn Vùng tập trung làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về truyền thống vẻ vang, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của Chiến dịch đổ bộ đường biển Tà Lơn; ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, gian khổ của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam; khơi dậy lòng tự hào dân tộc, động viên ý chí quyết tâm, lòng dũng cảm, có ý chí quyết tâm và trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ mới, đột xuất; 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, có ý chí quyết tâm cao, tinh thần trách nhiệm tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao...

Đợt thi đua đột kích là một trong những nội dung nằm trong các chuỗi hoạt động của Vùng 5 Hải quân kỷ niệm 40 năm Chiến dịch đổ bộ đường biển Tà Lơn của Quân chủng Hải quân.

Tin, ảnh: Vũ Khương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn