Vùng 5 Hải quân: Điều động tàu, ca nô tìm kiếm người và sà lan bị nạn

HQ Online -

Lúc 9 giờ ngày 13-1, Vùng 5 Hải quân đã điều động Tàu  997 và ca nô số hiệu 111 tăng cường tìm kiếm thuyền viên bị mất tích và cứu nạn sà lan KG 57451.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 997 tích cực tìm kiếm thuyền viên sà lan mất tích

Trước đó, vào lúc 2 giờ ngày 13-1, sà lan số hiệu KG 57451 (thuộc Công ty tư nhân Thanh Bình, trụ sở tại huyện Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) đang chở 390 kiện gạch nung (khoảng 400-500 tấn) từ Rạch Giá đi Phú Quốc thì bị sóng đánh lật úp tại Đông Mũi Ông Đội khoảng 1 hải lý. Trên sà lan có 3 thuyền viên, 2 người kịp ra khỏi sà lan, 1 người mất tích.

Tàu 997 và ca nô tiếp cận sà lan gặp nạn

Được đề nghị trợ giúp,  Vùng 5  đã điều động Xuồng 2203 rời cảng nhanh chóng ra hiện trường đưa một thuyền viên của sà lan lên xuồng, tìm kiếm thuyền viên bị mất tích và khảo sát phương án cứu kéo.

7 giờ 45 phút, Xuồng 2203 đã xác định được vị trí xà lan bị lật nghiêng, nổi lập lờ ở Nam Mũi Ông Đội khoảng 1 hải lý. Hiện xuồng đang tích cực tìm kiểm thuyền viên bị mất tích.

Vị trí sà lan bị nạn

Đến 9 giờ, Bộ Tư lệnh Vùng 5 tiếp tục điều động Tàu cứu thương 997 và Ca nô 111 cơ động ra vị trí sà lan bị nạn để tìm kiếm thuyền viên bị mất tích.

Tin, ảnh: Vũ Hưởng, Thanh Nguyên, Thanh Diện

Thuyền viên mất tích là anh Phan Văn Hậu, sinh năm 1984, thường trú tại thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Sà lan KG 57451 dài 47 mét, rộng 9 mét, trọng tải tối đa 75 tấn.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn