Vùng 5 Hải quân: Cứu, kéo thành công tàu cá 90387 bị nạn trên biển

HQ Online -

Ngày 12-2, Tàu 796, Hải đội 511, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân đã cứu, kéo thành công tàu cá mang số hiệu KG 90387 do anh Nguyễn Văn Út, thường trú tại Phường Vĩnh Thông, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang làm thuyền trưởng cùng 4 thuyền viên bị gặp nạn tại Tây Bắc đảo Thổ Chu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Tàu 796 triển khai cứu kéo tàu KG 90387

Trước đó, khoảng 19 giờ 00 phút ngày 10-2, khi đang đánh bắt thủy sản trên biển, tàu bị cháy do chập điện, mặc dù các thuyền viên trên tàu đã cố gắng khắc phục sự cố, song đến 3 giờ 00 phút ngày 11-2 tàu cá đã bị chìm. Các ngư dân đã được một tàu cá gần đó cứu vớt.

Nhận được đề nghị của chủ phương tiện, vào lúc 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày, Vùng 5 Hải quân đã lệnh cho Tàu 796 đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển khu vực đảo Thổ Chu tổ chức thực hiện nhiệm vụ cứu nạn. Trong điều kiện thời tiết sóng to, gió lớn và tàu cá đã bị chìm nên việc tiếp cận để làm công tác cứu nạn của Tàu 796 đã gặp rất nhiều khó khăn.

Tàu 796  cứu kéo tàu KG 90387 vào bờ

Sau hơn 2 giờ triển khai phương án, Tàu 796 của Vùng 5 Hải quân đã tiếp cận thành công, cứu, kéo tàu cá vào bờ; đến 7 giờ 30 phút sáng 12-2 Tàu 796 đã đưa tàu KG 90387 và các thuyền viên về cảng đảo Thổ Châu bàn giao cho Đồn Biên phòng 770 bảo đảm an toàn.

Tin, ảnh: VŨ KHƯƠNG
 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn