Vùng 4 Hải quân và Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn: Nêu gương và tôn vinh nhiều cá nhân điển hình tiên tiến

HQ Online -

* Sáng 14-4,  tại Cam Ranh, Khánh Hòa, Vùng 4 Hải quân đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” (CVĐ) và tôn vinh, khen thưởng điển hình tiên tiến.

Thủ trưởng Vùng 4 Hải quân trao thưởng cho các điển hình tiên tiến

Qua 3 năm thực hiện CVĐ cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ; tạo sự chuyển biến tiến bộ trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực, thực sự tạo ra động lực to lớn động viên các lực lượng trong toàn Vùng đoàn kết, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Vùng tập trung đột phá làm chuyển biến những khâu yếu, mặt yếu ở từng cơ quan, đơn vị, nhất là trong quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nề nếp chính quy, bảo đảm an toàn. Các đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo Trường Sa, khu vực biển, đảo được phân công, an ninh, an toàn căn cứ Cam Ranh.

Từ 2014-2016 các đơn vị đã giúp địa phương làm mới gần 20 km đường giao thông; nạo vét 18 km kênh mương, vệ sinh môi trường đồng thời giúp dân thu hoạch mía và hoa màu 128 ha; trồng rừng khai hoang, phục hóa 16 ha; hỗ trợ xóa đói giảm nghèo 12.000 kg gạo;  thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, gia đình khó khăn; giúp đỡ nhân dân khi gặp hoạn nạn gần 400 triệu đồng; xây và tu sửa 20 nhà “Nhà đồng đội”, “nhà tình nghĩa”; khám và điều trị cho nhân dân trên địa bàn được gần 2.000 lượt người, cấp phát thuốc miễn phí trị giá gần 50 triệu đồng.

Các đơn vị thuộc quần đảo Trường Sa, mặc dù còn khó khăn nhưng bộ đội trên các đảo, các tàu đã giúp đỡ ngư dân hàng trăm khối nước ngọt, hơn 1 tấn gạo, gần 500 kg thực phẩm, hơn 500 kg rau xanh, 500 hộp thịt hộp, 300 thùng mỳ tôm, 200 bộ quần áo... tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn gần 200 lượt tàu và gần 3.000 ngư dân; khám, chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho trên 3.000 lượt người trị giá gần 300 triệu đồng... Những việc làm đó đã làm cho hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” tiếp tục tỏa sáng trong lòng nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Công Sơn, Phó Chính ủy Vùng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị thường xuyên rà soát, bổ sung các nội dung, biện pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giúp đỡ cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chú trọng tôn vinh những điển hình tiên tiến. Kịp thời sơ kết, đánh giá nhận xét, rút kinh nghiệm, đồng thời làm tốt công tác cổ vũ, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong mỗi cơ quan, đơn vị.

Hội nghị đã nêu gương và tôn vinh 17 cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua, gương người tốt, việc tốt trong toàn Vùng.

* Cùng ngày, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đã tổ chức Hội nghị sơ kết và gặp mặt tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong 3 năm thực hiện CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”.

Lãnh đạo Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ

Sau 3 năm thực hiện CVĐ, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Tổng công ty đã quán triệt sâu sắc chỉ thị, hướng dẫn của trên, bám sát đặc điểm và tình hình nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc các nội dung, tiêu chí đề ra, xác định rõ kế hoạch, chương trình cụ thể, phù hợp. Công tác tuyên truyền giáo dục được triển khai một cách toàn diện, sâu rộng với nhiều hình thức khác nhau; đã gắn thực hiện CVĐ với đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng và các CVĐ khác.

Với phương châm hành động “Càng trong khó khăn gian khổ, càng phải nỗ lực vươn lên để thành công và tỏa sáng”, CVĐ đã tạo động lực mạnh mẽ cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh không ngừng đổi mới, sáng tạo, mở rộng địa bàn hoạt động và ngành nghề sản xuất kinh doanh. Tiên phong trong ứng dụng công nghệ và đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực hiện đại… Kết quả sản xuất kinh doanh 3 năm qua, sản lượng container thông qua cảng đạt 16.111.948 TEUS, doanh thu 45.300 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 5.533 tỷ đồng. Tổng công ty luôn giữ vững vị thế nhà khai thác cảng, cung ứng dịch vụ logistics hàng đầu Việt Nam, top 25 cảng container lớn và hiện đại nhất thế giới, chiếm 89% thị phần khu vực TP. Hồ Chí Minh và gần 50% thị phần cả nước.

Dịp này có 50 cá nhân điển hình tiên tiến được Tổng công ty khen thưởng và đề nghị Quân chủng tôn vinh.


Tin, ảnh: Ngọc Long, Quang Tiến

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn