Vùng 3 thăm, chúc Tết quân và dân huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn

HQ Online -

Ngày 25 và 26-1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân do Ðại tá Vũ Đình Hiển, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng làm Truởng đoàn đã đi thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân 2 huyện đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) và Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).

Vận chuyển quà Tết từ tàu lên đảo

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 3 đã chuyển hơn 1,5 tấn hàng là nhu yếu phẩm, vật chất hậu cần phục vụ đón Tết như: Bánh chưng, giò, chả, cây quất, thuốc và vật tư y tế... Ðây là những món quà Tết do Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 3 và các cơ quan, đơn vị... tặng chính quyền, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang làm nhiệm vụ và sinh sống trên 2 đảo.

Đại tá Vũ Đình Hiển tặng quà các đơn vị đóng quân trên huyện đảo Cồn Cỏ

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3, Đại tá Vũ Đình Hiển chúc mừng lãnh đạo địa phương về những kết quả trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Đồng chí bày tỏ tin tưởng địa phương sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao tính chủ động, sáng tạo, đưa huyện đảo ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Chỉ huy Trạm ra đa 550 thay mặt cán bộ, chiến sĩ nhận quà Tết của Bộ Tư lệnh Vùng 3

Đoàn công tác cũng đã đến thăm, tặng quà Tết; kiểm tra công tác trực SSCĐ dịp Đại hội Đảng lần thứ XIII và Tết Tân Sửu tại Trạm ra đa 540 (huyện Cồn Cỏ) và Trạm ra đa 550 (huyện Lý Sơn) thuộc Trung đoàn 351.

Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 3 đã biểu dương, ghi nhận những kết quả thực hiện nhiệm vụ của 2 trạm và yêu cầu: Cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, không để sót lọt mục tiêu, không bị bất ngờ trong mọi tình huống. Chỉ huy 2 đơn vị cần giải quyết tốt tư tưởng; bảo đảm đầy đủ, kịp thời chế độ tiêu chuẩn Tết cho bộ đội; tổ chức vui Xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

            Tin, ảnh: Hoàng Diệu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn