Vùng 2 Hải quân: Sơ kết tuyên truyền biển, đảo năm 2018 với 10 tỉnh thành phía Nam

HQ Online -

Chiều 18-1, tại thành phố Vũng Tàu, Vùng 2 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên truyền biển, đảo (TTBĐ) năm 2018, triển khai công tác TTBĐ năm 2019 với 10 tỉnh, thành phía Nam. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Phong Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân và đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đồng chủ trì.

Tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Nai, Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Đồng Tháp, Bạc Liêu và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cấp trung, lữ đoàn thuộc Vùng 2 Hải quân.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2018, Vùng 2 Hải quân đã phối hợp với các địa phương tổ chức 101 buổi thông tin, TTBĐ cho 53.075 lượt người; tuyên truyền cho 2.500 lượt ngư dân tại bờ, 2.345 tàu cá trên biển, cấp phát 7.000 tờ rơi, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật cho 640 tàu cá; kêu gọi 192 tàu cá Việt Nam hoạt động trên đường phân định quay về vùng biển Việt Nam.

Vùng đã sử dụng 4 chuyến tàu, chở gần 700 đại biểu các cơ quan Trung ương, cơ quan dân chính đảng, doanh nghiệp các địa phương và phóng viên đi thăm, động viên quân dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và các Nhà giàn trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc; các đảo phía Tây Nam của Tổ quốc; cấp cứu trên biển 16 ngư dân, cấp 79 m3 nước ngọt, khám bệnh, cấp thuốc cho 397 ngư dân trên biển; xây dựng và bàn giao 10 nhà đồng đội, 1 nhà tình nghĩa trị giá 770 triệu; tặng 364 phần quà, huy động hàng nghìn ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Năm 2019, Vùng 2 Hải quân và các địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XII) về “Phát triển bền vững kinh tế Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”. Vùng và các địa phương tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, gắn với nghĩa vụ trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo; lựa chọn những nội dung, hình thức mới, thiết thực, trọng tâm, trọng điểm tạo điểm nhấn trong hoạt động TTBĐ thu hút nguồn nhân lực.

Tại hội nghị, 11 tập thể và 11 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Tư lệnh Hải quân; Vùng 2 Hải quân đã tặng 20 phần quà trị giá 20 triệu đồng tới gia đình chính sách các địa phương phối hợp TTBĐ.

                                                      Tin, ảnh: Ngọc Quý

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn