Vùng 2 Hải quân: Sơ kết 5 năm Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị”

HQ Online -

Ngày 12-6, tại Căn cứ Long Sơn, TP. Vũng Tàu, Vùng 2 Hải quân đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới". Dự hội nghị có Đại tá Phạm Khắc Lượng, Tư lệnh Vùng. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Phong Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 chủ trì hội nghị.

5 năm qua, Vùng 2 Hải quân đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bám sát nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên để triển khai, thực hiện và đổi mới chương trình, nội dung, cách thức, phương pháp tiến hành, kết hợp giữa phương pháp giáo dục truyền thống với hiện đại.

Quang cảnh hội nghị

Quá trình thực hiện Đề án, các đơn vị của Vùng đã chú trọng đổi mới chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp; đầu tư, bảo đảm trang bị, phương tiện giáo dục chính trị như: Mời nhân chứng lịch sử nói chuyện chuyên đề, tổ chức mô hình "Mỗi tuần một điều luật”; “100 câu hỏi- đáp án kiểm tra nhận thức chính trị các đối tượng trong Quân chủng Hải quân”; tuyên truyền “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”; “Mỗi tuần một câu hỏi truyền thống".

Hàng năm, Vùng biên soạn 4 bài giảng chính trị cho các nhiệm vụ; các đơn vị cấp trung, lữ đoàn soạn 3 bài; in sao 65 đĩa CD về chương trình giáo dục chính trị cho lực lượng làm nhiệm vụ trên biển và nhà giàn DK1; 60 đĩa VCD về những câu chuyện hay về Bác Hồ; 75 đĩa VCD về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 45 đĩa VCD về những câu chuyện nhỏ, ý nghĩa lớn về Bác Hồ...

Các đại biểu tham quan các mô hình giáo dục chính trị tại đơn vị 

Kết luận hội nghị, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Phong Cảnh yêu cầu các đơn vị trong toàn Vùng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, toàn diện đề án, đổi mới chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, chú trọng áp dụng công nghệ thông tin, trình chiếu để người nghe dể hiểu, dể nhớ và làm theo để thực sự phát huy hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, vào sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của quân và dân ta; chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật; yêu thương đồng chí, kính trọng nhân dân; sẵn sàng chấp nhận gian khổ hy sinh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước...

Nhân dịp này, Vùng 2 Hải quân đã tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án và trao thưởng cho các tập thể đạt giải trong Hội thi thư viện, phòng đọc, phòng Hồ Chí Minh.

                                                                      Tin, ảnh: Võ Minh Thắng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn