Viện Y học Hải quân cấp cứu thành công ngư dân Quảng Bình bị giảm áp nặng
HQ Online -
Bệnh nhân Trần Quốc Hương, 40 tuổi, quê ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình bị mắc bệnh giảm áp trong quá trình lặn biển. Sau thời gian điều trị tại Viện Y học Hải quân, đã qua cơn nguy kịch, đang tập luyện hồi phục. Thông tin từ Viện Y học Hải quân sáng 11/5.
Bệnh nhân Hương được điều trị tích cực trong buồng oxy cao áp
Trước đó, ngày 18/4, tại vùng biển Quảng Bình, anh Hương thực hiện 2 cuộc lặn biển khai thác hải sản (mỗi cuộc lặn khoảng 45 phút) ở độ sâu 25 mét, do ngoi lên mặt nước quá nhanh, ngư dân Hương có biểu hiện tức bụng, tê bì từ bờ sườn hai bên xuống hai chân, đau nhức chân phải.
Các ngư dân cùng tàu đã đưa anh Hương xuống tái áp ở độ sâu lặn trước đó (phương pháp cấp cứu tại chỗ của ngư dân cho thợ lặn khi bị tai biến) trong 60 phút (2 lần) nhưng ngư dân Hương không tiến triển; tình trạng nặng lên, liệt 2 chân, bí tiểu, ý thức lơ mơ.
Gia đình đã chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Bạch Mai sáng ngày 20/4, ngay sau đó được chuyển Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng hôn mê, glasgow khoảng 9 điểm, kích thích vật vã. Tại đây, bệnh nhân và được làm các xét nghiệm, chụp cắt lớp vi tính sọ não, lồng ngực, ổ bụng, được chẩn đoán hôn mê. Nhận thấy tình trạng bệnh nhân là do tai biến lặn gây ra, các bác sĩ Bệnh viện 108 đã liên hệ và hội chẩn nhanh với các bác sĩ Viện Y học Hải quân - là bệnh viện được trang bị các thiết bị đặc chủng để cấp cứu điều trị các tai biến lặn.
Sau đó, bệnh nhân được chuyển vào Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Y học Hải quân là giờ thứ 20 của bệnh trong tình trạng: hôn mê, vật vã, kích thích, tổn thương cấp tính nhiều cơ quan, máu cô, tổn thương thận cấp, tổn thương cơ, bụng chướng, rối loạn cơ vòng, chưa đánh giá được liệt thần kinh khu trú.
Hiện bệnh nhân Hương tỉnh táo, tiếp xúc tốt đang tích cực tập đi
Qua hội chẩn, các bác sĩ Viện Y học Hải quân chẩn đoán bệnh nhân bị mắc bệnh giảm áp cấp tính tuyp 2, mức độ rất nặng, bệnh nhân được hồi sức tích cực, truyền dịch bù nước điện giải, tiêm thuốc chống đông máu, chống phù não, kết hợp với Khoa Sinh lý Hải quân điều trị tái tăng áp cho bệnh nhân.
Theo Thượng tá, Bác sĩ chuyên khoa 2 Ngô Văn Hậu, Trưởng Khoa Sinh lý, Viện Y học Hải quân: Bệnh nhân được điều trị theo chế độ tái tăng áp 2 lần (bảng 6A và bảng 6); sau ngày thứ 2 điều trị bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, liệt hoàn toàn 2 chi dưới, sức cơ 0/5.
Bệnh nhân tiếp tục được điều trị tích cực kết hợp điều trị oxy cao áp ngày 2 lần, đến ngày thứ 3 bệnh nhân vận động được các ngón chân trái; qua từng ngày hồi phục dần dần các chức năng, ngày thứ 7 bệnh nhân tự đi tiểu được, sức cơ chân trái 3/5, chân phải 2/5.
Hiện tại bệnh nhân đã tự đứng dậy và đi được khi có trợ lực.
Tin, ảnh: Hoàng Việt, Duy Kỳ
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
- Viện Y học Hải quân cấp cứu thành công ngư dân Quảng Bình bị giảm áp nặng - ( 11-05-25 02:00 )
- Trung đoàn 351 tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo tại thành phố Huế - ( 10-05-25 07:00 )
- Lữ đoàn 147 tham gia chữa cháy rừng tại TP. Hạ Long - ( 10-05-25 07:00 )
- Bộ Y tế tổng kết chuyến công tác thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 - ( 10-05-25 02:00 )
- Khai trương phòng điều trị chuyên gia cao cấp tại Vùng 4 - ( 10-05-25 07:00 )