Vị thế mới, tầm cao mới

Ngày này cách đây 65 năm, ngày 13-5-1955, từ sáng sớm, hàng chục vạn người Hải Phòng đổ ra đường, tươi cười rạng rỡ, giương cao cờ đỏ sao vàng và biểu ngữ, tay vẫy cờ hoa, náo nức chào đón những đoàn quân về tiếp quản thành phố. Từ đây, Hải Phòng sạch bóng quân thù. Từ đây, miền Bắc hoàn toàn giải phóng. Cũng từ đây, lịch sử Hải Phòng bước sang trang mới hào hùng hơn, sôi động hơn. Ngày 13-5 hằng năm trở thành ngày hội lớn của nhân dân Hải Phòng, luôn rực sáng như màu hoa phượng, biểu tượng của thành phố Cảng thân yêu.

Nút giao giữa đường Bắc Sơn-Nam Hải với đường Lê Hồng Phong thuộc địa bàn quận Hải An trong dự án “Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng”

Tự hào biết bao, kể từ ngày 13- 5 năm ấy, 65  năm trôi qua, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cùng cả nước, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng bằng trí tuệ, máu xương và mồ hôi, công sức xây nên truyền thống “Trung dũng- Quyết thắng”, đoàn kết, năng động, sáng tạo, giành được nhiều thành tựu to lớn và vẻ vang. Từ một thành phố thuộc địa nghèo nàn, lạc hậu, kinh tế hầu như ngừng trệ; từ một thành phố bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Hải Phòng hôm nay là đô thị lớn thứ ba cả nước; có cảng biển nước sâu lớn nhất phía Bắc; có Cảng hàng không quốc tế; có hệ thống hạ tầng đô thị, giao thông; du lịch hiện đại và đồng bộ; nông thôn không ngừng đổi mới và khởi sắc… Kỳ diệu hơn khi Hải Phòng liên tục là điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế - xã hội; giữ vai trò dẫn dắt, đầu tàu tại Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ; tốc độ tăng trưởng kinh tế gấp 1,5 -2,2 lần bình quân chung cả nước; tiềm lực kinh tế mỗi năm đều mạnh hơn, từ đó có điều kiện chăm lo chu đáo và không ngừng nâng cao đời  sống vật chất tinh thần, cho nhân dân, mỗi ngày một sung túc hơn… Đảng bộ, chính quyền thành phố trưởng thành, vững mạnh cả về bản lĩnh chính trị, tư tưởng, tổ chức, năng lực lãnh đạo, tư duy, tầm nhìn, điều hành, sức chiến đấu được nâng cao…

Từ cột mốc 65 năm giải phóng thành phố nhìn về tương lai, càng đáng tự hào hơn khi cùng cả nước, Hải Phòng đang tiến quân mạnh mẽ vào một chặng đường mới, với quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu vươn tới là xây dựng Hải Phòng trở thành địa phương đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa; động lực phát triển của đất nước; sớm trở  thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á và tiến tới là thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới.

Hải Phòng thêm vững tin, tràn trề hy vọng bởi trên chặng đường ấy, dù không ít gian lao nhưng có sự tiếp sức, ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong nước và bạn bè quốc tế. Và quan trọng hơn cả là sức mạnh nội lực của Hải Phòng, luôn tỏa sáng, được phát huy cao độ trước mỗi khó khăn, thử thách và luôn thành công.  

Dù vậy, chặng đường trước mắt còn không ít chông gai, thử thách. Để tới được tương lai tươi sáng, đòi hỏi mỗi người dân thành phố phải tự nâng mình lên tầm vóc mới, xứng tầm với lịch sử đất nước và thành phố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng mới, phát triển nhanh và bền vững. Toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân thành phố hãy dấy lên phong trào hành động cách mạng, đẩy mạnh thi đua yêu nước với những mục tiêu cụ thể, thiết thực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 15 Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, hướng tới Đại hội 13 của Đảng, với quyết tâm phát triển bứt phá, góp phần đắc lực xây dựng nước Việt Nam phồn vinh và thịnh vượng, sánh ngang cùng các cường quốc năm châu.

 Theo Hải Phòng điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn