Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân chủng kiểm tra Đảng ủy Lữ đoàn 189 Hải quân

HQ Online -

Từ 10 đến 12-7, đoàn kiểm tra của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng tiến hành kiểm tra Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Lữ đoàn 189 Hải quân theo Khoản 2, Điều 30, Điều lệ Đảng. Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Hải quân, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn.

Nội dung kiểm tra gồm: Kiểm tra Đảng ủy Lữ đoàn về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo công tác xây dựng Đảng; kiểm tra các đồng chí trong Ban Thường vụ về lập trường tư tưởng, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; chấp hành kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội; việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình theo NQTW 4, Khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Trưởng đoàn Kiểm tra Đảng ủy Quân chủng đánh giá:

Đối với Đảng ủy Lữ đoàn 189: Đã quán triệt và thực hiện nghiêm kế hoạch công tác quân sự-quốc phòng hàng năm; chỉ lệnh, mệnh lệnh của trên về công tác SSCĐ; quy chế và chỉ đạo của Tư lệnh Quân chủng đối với lực lượng tàu ngầm; lãnh đạo chấp hành nghiêm quy định về SSCĐ và chiến đấu; thực hiện nghiêm công tác bảo đảm bí mật của tàu ngầm; duy trì tốt nền nếp, chế độ quy định; kiên quyết xử lý, loại khỏi lực lượng các trường hợp vi phạm nhiều lần, không an tâm công tác; 6 tháng đầu năm 2018 Lữ đoàn không có trường hợp nào vi phạm phải xử lý kỷ luật; nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách luôn được giữ vững, duy trì nghiêm.

Đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Lữ đoàn: Đã thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ thực hiện nghiêm chức trách, nhiệm vụ được giao; có quan điểm chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng; phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định những điều đảng viên không được làm.

Đợt kiểm tra là cơ sở để Đảng ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Lữ đoàn kiểm điểm, đánh giá lại quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

Tin, ảnh: Đức Tường

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn