Tuổi trẻ Lữ đoàn 161 thực hiện Ngày thứ 7 tình nguyện

HQ Online -

Sáng 5/11, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân tổ chức lao động Ngày thứ 7 tình nguyện khắc phục bão, lũ gây thiệt hại tại khu tăng gia sản xuất tập trung của Lữ đoàn. Tham gia lao động có gần 200 cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Tuổi trẻ Lữ đoàn khắc phục hậu quả sau bão, lũ tại khu tăng gia sản xuất tập trung

Bão Naru (cơn bão số 4) và đợt mưa lũ lịch sử tại thành phố Đà Nẵng đã gây thiệt hại lớn đến khu vực tăng gia tập trung của Lữ đoàn 161. Khu vực trồng rau xanh bị đất đá vùi lấp làm thiệt hại hơn 1,5 tấn rau, củ, quả. Các ao cá bị đất, đá vùi lấp làm thiệt hại 1,2 tấn cá các loại…

Đoàn viên, thanh niên đơn vị đã đào rãnh thoát nước, làm đất, lên luống và gieo trồng rau xanh. Tại khu vực các ao nuôi cá, cán bộ, chiến sĩ đã dựng lại các giàn bầu, bí bị gãy, đổ; xây lại hệ thống bờ kè bị sạt lở và nạo vét đất đá trong lòng ao nuôi cá.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên làm đất gieo trồng vụ Đông

Trung tá Nguyễn Bá Ngọc, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn cho biết: “Khắc phục hậu quả của bão và mưa lớn lịch sử, chúng tôi tổ chức lao động tình nguyện nhằm củng cố lại khu tăng gia sản xuất tập trung của Lữ đoàn. Đây cũng là thời điểm phù hợp để bắt tay vào gieo trồng vụ Đông và chuẩn bị thực phẩm để bộ đội đón Tết Nguyên đán cổ truyền. Xác định đúng mục đích, ý nghĩa của buổi lao động tình nguyện nên các đoàn viên, thanh niên rất tích cực tham gia”.

Sau buổi sáng tích cực lao động, tuổi trẻ Lữ đoàn 161 đã gieo trồng được hơn 2.000m2 diện tích vườn rau tăng gia và xây lại bờ kè, nạo vét, cải tạo 800m2 diện tích ao thả cá, nhanh chóng đưa khu tăng gia tập trung của Lữ đoàn trở lại hoạt động bình thường.

Tin, ảnh: Hoàng Triệu, Đức Toàn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn