Tư lệnh Hải quân Việt Nam và Singapore gặp song phương

HQ Online -

Chiều 14-5, tại Singapore, Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam đã gặp song phương với Chuẩn Đô đốc Lai Chung Han, Tư lệnh Hải quân Singapore nhân dịp sang dự Lễ duyệt binh tàu Hải quân Quốc tế và Triển lãm Quốc phòng Hàng hải Quốc tế 2017 nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Hải quân Singapore.

Tại cuộc gặp, Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam chân thành cảm ơn và đánh giá cao Hải quân Singapore đã luôn tạo điều kiện cho Hải quân Việt Nam tham gia các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế; mời sĩ quan Hải quân Việt Nam tham gia các cuộc hội thảo, hội nghị, các khóa huấn luyện, diễn tập do Hải quân Singapore tổ chức; và cử tàu thăm các cảng của Việt Nam giúp cán bộ, chiến sĩ Hải quân hai nước có dịp giao lưu học hỏi, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Quang cảnh buổi gặp song phương

Để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hải quân hai nước, Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam đề xuất hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp nhằm chia sẻ và học hỏi kinh nghiệp trong các lĩnh vực cùng quan tâm; tiếp tục các hoạt động để thực hiện Quy chế cứu nạn tàu ngầm mà Hải quân hai nước đã ký tháng 4-2016; hỗ trợ cán bộ Hải quân nhân dân Việt Nam tham gia các khóa học chỉ huy tham mưu, tham gia các khóa huấn luyện đi biển; và tiếp tục duy trì cơ chế nhóm công tác song phương.

Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam tặng quà lưu niệm Chuẩn Đô đốc Lai Chung Han

Chuẩn Đô đốc Lai Chung Han cảm ơn Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam đã sang dự Lễ duyệt binh tàu Quốc tế và Triển lãm Quốc phòng Hàng hải Quốc tế và cử Tàu 011 – Đinh Tiên Hoàng tới tham gia các hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Hải quân Singapore.

Nhất trí với các đề xuất của Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam, Chuẩn Đô đốc Lai Chung Han đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Hải quân hai nước và khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với Hải quân nhân dân Việt Nam trong thời gian tới.

Các nội dung hợp tác tiếp theo đã được sĩ quan tham mưu hải quân hai nước trao đổi, thống nhất thực hiện trong thời gian tới nhằm không ngừng phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa Chính phủ, Quân đội và Hải quân hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Tin, ảnh: Quang Thanh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn