Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 phấn đấu mỗi chi đoàn có một mô hình huấn luyện

HQ Online -

Sáng 30/9, tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Đoàn cơ sở Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân tổ chức phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn viên thanh niên Trung tâm Huấn luyện rèn đức, luyện tài; xung kích, sáng tạo; đoàn kết, lập công; xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân thời kỳ mới”. Đại tá Vũ Duy Lưu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 dự và chỉ đạo. Đây là đơn vị được Vùng 2 chọn làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn Vùng.

Đại diện các Chi đoàn ký giao ước thi đua

Đợt thi đua diễn ra từ 30/9 đến 31/12 với mục tiêu trọng tâm là rèn luyện cán bộ, đoàn viên thanh niên tốt; xây dựng hình mẫu thanh niên Quân đội “Khát vọng đẹp-trách nhiệm cao; học tập tốt-hành động giỏi; đoàn kết tốt-kỷ luật nghiêm”

Nội dung đợt phát động thi đua tập trung vào: “Một tập trung, hai xung kích, ba sáng tạo” với chỉ tiêu 100% cán bộ, đoàn viên thanh niên có nhận thức đúng đắn, có ý chí, quyết tâm chính trị, an tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; duy trì nghiêm kỷ luật, nền nếp chính quy, bảo đảm an toàn, không có đoàn viên thanh niên vi phạm kỷ luật.

Phấn đấu hàng năm mỗi chi đoàn có ít nhất 1 mô hình hoạt động hiệu quả, 1 công trình thanh niên. Trong nhiệm kỳ, mỗi chi đoàn có 1 mô hình huấn luyện, đề tài, sáng kiến được Vùng trao giải.

Phát biểu rút kinh nghiệm, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 biểu dương, đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức buổi lễ phát động của Đoàn cơ sở Trung tâm Huấn luyện; yêu cầu các tổ chức đoàn trong toàn Vùng nghiên cứu, học hỏi, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công lễ phát động thi đua ở đơn vị mình.

Tin, ảnh: Văn Công

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn