Trung tâm Dịch vụ hậu cần, kỹ thuật đảo Sinh Tồn sửa chữa tàu cá QNg 95579 TS

HQ Online -

Sau hơn một ngày khắc phục, vào lúc 15 giờ ngày 30-9, tàu QNg 95579 TS đã rời Trung tâm Dịch vụ hậu cần-kỹ thuật đảo Sinh Tồn, Hải đoàn 129 tiếp tục khai thác hải sản.

Trước đó, vào lúc 9 giờ ngày 29-9, tàu cá QNg 95579 TS đã phải cập cảng Âu tàu Sinh Tồn nhờ hỗ trợ sửa chữa.

Cán bộ, nhân viên Trung tâm Dịch vụ hậu cần-kỹ thuật đảo Sinh Tồn sửa chữa tàu cá QNg 95579 TS

Sau khi cập cảng Âu tàu đảo Sinh Tồn, nhân viên kỹ thuật Trung tâm Dịch vụ hậu cần-kỹ thuật đảo Sinh Tồn nhanh chóng kiểm tra, phát hiện tàu bị hỏng sinh hàn, nếu không kịp thời sửa chữa có thể gây hỏng máy chính.

Sau hơn một ngày đêm nỗ lực khắc phục sự cố. Đến chiều ngày 30-9, sinh hàn hoàn chỉnh được lắp ráp lại trên tàu và tiến hành chạy thử. Đến 15 giờ cùng ngày, tàu cá đã hoạt động bình thường, tiếp tục ra khơi khai thác hải sản.

Chỉ huy Trung tâm Dịch vụ hậu cần-kỹ thuật đảo Sinh Tồn tặng cờ cho tàu cá QNg 95579 TS

Tàu cá QNg 95579 TS do ông Phạm Tiến, quê xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng. Trên tàu có 45 ngư dân hành nghề câu mực.

Tin, ảnh: Anh Nhi, Hữu Bằng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn