Trung tâm Dịch vụ hậu cần-kỹ thuật đảo Sinh Tồn khắc phục sự cố máy tàu cá QNg 90684 TS

HQ Online -

Lúc 14 giờ 30 phút ngày 28-9, Trung tâm Dịch vụ hậu cần-kỹ thuật đảo Sinh Tồn, thuộc Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn đã khắc phục thành công sự cố máy tàu cá QNg 90684 TS.

 Tàu cá QNg 90684 TS neo đậu tại Âu tàu đảo Sinh Tồn

Theo Trung úy Đoàn Trung Kiên, Chỉ huy trưởng Trung tâm cho biết: Trước đó khoảng 22 giờ 30 phút ngày 26-9, tàu cá QNg 90684 TS đang đánh bắt hải sản ở Đông Nam đảo Sinh Tồn khoảng 45 hải lý thì máy chính bị rò nhớt, nhiệt độ tăng, nếu không khắc phục kịp thời sẽ dẫn đến hỏng máy. Thuyền trưởng Đỗ Văn Công đã nhanh chóng cơ động tàu về Trung tâm Dịch vụ hậu cần-kỹ thuật đảo Sinh Tồn đề nghị giúp đỡ khắc phục sự cố.

Đến 11 giờ ngày 27-9, tàu cá QNg 90684 TS vào Âu tàu đảo Sinh Tồn neo đậu an toàn. Qua kiểm tra, tổ kỹ thuật của Trung tâm xác định, tàu cá QNg 90684 TS bị hỏng vòng sin ống dẫn bơm nhớt máy chính.

Tổ kỹ thuật của Trung tâm Dịch vụ hậu cần-kỹ thuật đảo Sinh Tồn sửa chữa sự cố máy chính của tàu

Sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, sự cố của tàu cá QNg 90684 TS đã được khắc phục thành công, máy chính hoạt động động bình thường. Hiện tàu cá đang neo đậu tại Âu tàu đảo Sinh Tồn chờ thời tiết tốt sẽ tiếp tục ra khơi đánh bắt.

Cán bộ, nhân viên Trung tâm Dịch vụ hậu cần-kỹ thuật đảo Sinh Tồn còn tổ chức tuyên truyền cho ngư dân nội dung Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của EU về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Tin, ảnh: Phan Đình Hoàng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn