Trực thăng EC-225 đưa ngư dân Quảng Ngãi bị bệnh từ đảo Song Tử Tây vào đất liền chữa trị

HQ Online -

Lúc 2 giờ, ngày 15/11, trực thăng EC-225 mang số hiệu VN 620 cùng đoàn công tác đã đưa bệnh nhân Huỳnh Thâm về Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục chữa trị.

Trước đó, lúc 9 giờ 30 phút ngày 14/11, Bệnh xá đảo Song Tử Tây (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) tiếp nhận ngư dân Huỳnh Thâm trong tình trạng khó thở, cứng hàm, đau lưng, tăng trương lực cơ toàn thân, có vết thương bị hoại tử ở mặt trước cẳng chân trái, nồng độ ô xy máu 95%...

Quân y đảo Song Tử Tây chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân Huỳnh Thâm

Qua thăm khám và hội chẩn với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các y, bác sĩ Bệnh xá đảo Song Tử Tây chẩn đoán: Bệnh nhân bị nhiễm trùng uốn ván, có đường vào là vết thương hở ở mặt trước cẳng chân trái.

Quân y của đảo đã cho bệnh nhân thở ô xy hỗ trợ; sử dụng thuốc an thần, chống co giật; đặt ống thông dạ dày nuôi dưỡng; truyền huyết thanh kháng độc tố uốn ván và kháng sinh đường tĩnh mạch; theo dõi sát tình trạng hô hấp, huyết động và xử lý vết thương.

Đưa bệnh nhân Huỳnh Thâm lên máy bay vào bờ tiếp tục chữa trị

Đến 6 giờ 52 phút, ngày 15/11, trực thăng EC-225 thuộc Binh đoàn 18 đã đưa bệnh nhân về đến đất liền, vào Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục chữa trị.

Tin, ảnh, video: Hải Hà, Nguyễn Ninh, Trần Hùng

Ngư dân Huỳnh Thâm, sinh năm 1974, quê xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, lao động trên tàu cá QNg 95454 TS. Tàu do ông Nguyễn Minh, người cùng địa phương làm chủ. Tàu hành nghề câu mực, trên tàu có 22 lao động. Tàu xuất bến ngày 24/10.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn