Tổng kết công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng năm 2021

HQ Online -

Sáng 7/1, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng năm 2021 bằng hình thức trực tuyến. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì.

Dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng có Trung tướng Phùng Sỹ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cùng các đại biểu tại 23 điểm cầu trực tuyến toàn quân.

Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân, Phó Tư lệnh Hải quân chủ trì tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu. Ảnh: Báo QĐND điện tử

Năm 2021, mặc dù đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự nỗ lực của toàn quân, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được triển khai chủ động, linh hoạt, hiệu quả, đáp ứng mục tiêu chiến lược, góp phần làm sâu sắc thêm các mối quan hệ, bảo vệ hiệu quả lợi ích quốc gia và đóng góp vào giải quyết các vấn đề phát triển, hòa bình và an ninh quốc tế; công tác nghiên cứu, tham mưu, đánh giá đúng, trúng và kịp thời; việc xử lý sáng tạo, đồng bộ, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Năm 2021, quan hệ, hợp tác quốc phòng cả song phương và đa phương đều được triển khai đồng bộ, đúng đường lối và chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước, đạt được hiệu quả về chính trị, quốc phòng, an ninh đối ngoại, tiếp tục khẳng định đối ngoại quốc phòng là một trong những phương thức quan trọng để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, bằng biện pháp hòa bình, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng sự tin cậy về chính trị, nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam, quân đội trên trường quốc tế; nâng cao tiềm lực quốc phòng của đất nước.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân nhất trí cao với Báo cáo đánh giá tổng kết công tác Hội nhập quốc tế và Đối ngoại quốc phòng năm 2021 đồng thời nhấn mạnh: Năm 2021, Quân chủng Hải quân đã chủ động triển khai các kế hoạch hoạt động đối ngoại phù hợp với các qui định về phòng, chống dịch Covid-19, thích ứng với trạng thái bình thường mới, đóng góp tích cực cho việc bảo vệ an ninh quốc gia, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam đã điện đàm với Tư lệnh Hải quân các nước Philippines, Indonesia, Thái Lan, Cam-pu-chia, Ấn Độ, Trung Quốc; tham dự Hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước Tây Thái Bình Dương lần thứ 17 và Hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN lần thứ 15. Các hoạt động này đã góp phần thúc đẩy hợp tác song phương, đa phương, tạo môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Hải quân Nhân dân Việt Nam đã cử biên đội tàu hộ vệ tên lửa 015, 016 tham gia Duyệt binh Hải quân nhân kỷ niệm 325 năm truyền thống Hải quân Liên bang Nga và Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games 2021) tại Liên bang Nga. Đây là lần đầu tiên Quân chủng Hải quân tham gia và đã đạt Huy chương Bạc môn Cúp biển, được dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao, tạo sự tin tưởng của nhân dân vào sức mạnh của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Hải quân Việt Nam đã cử tàu hộ vệ tên lửa 012 tham gia Diễn tập Hải quân ASEAN-Nga cùng với Hải quân các nước ASEAN và thành công tốt đẹp…

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các cơ quan, đơn vị toàn quân trong thực hiện công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị trong năm 2022, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; tổ chức triển khai chủ động, linh hoạt và có hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng phù hợp với tình hình thực tiễn; tiếp tục theo dõi sát tình hình thế giới và khu vực, chú trọng tham mưu chiến lược, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các mối quan hệ quốc tế và triển khai đối ngoại quốc phòng đáp ứng mục tiêu chiến lược, đảm bảo tối ưu lợi ích của đất nước.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh: Các cơ quan, đơn vị cần tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng đi vào thực chất, ổn định, hiệu quả cao, tập trung vào các lĩnh vực hợp tác đáp ứng được nhu cầu, phù hợp với khả năng của đất nước; tích cực thúc đẩy hoạt động đối ngoại biên giới đạt hiệu quả thiết thực; tiếp tục nâng tầm đối ngoại đa phương, chủ động đưa ra sáng kiến và tích cực tham gia vào việc hoàn thiện thể chế, cơ chế hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ ASEAN và do ASEAN giữ vai trò chủ đạo; tích cực tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng…

Tin, ảnh: Thu Trang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn