Tổng kết Chương trình “Satra vì biển, đảo quê hương” giai đoạn 2021-2022

HQ Online -

Chiều 28/9, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn phối hợp với Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình “Satra vì biển, đảo quê hương” giai đoạn 2021-2022 và ký kết thực hiện Chương trình giai đoạn 2022-2023.

 

Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”; đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 2; Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Vùng 2 Hải quân.

Đồng chí Trương Mỹ Hoa phát biểu

Giai đoạn năm 2021- 2022 mặc dù có thời điểm chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 nhưng chương trình vẫn được triển khai thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả như tổ chức giao lưu; báo cáo viên của Vùng 2 thực hiện được 13 buổi thông tin về biển, đảo cho 2.745 lượt cán bộ, công chức, người lao động; SATRA đã hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn của Vùng 2; hỗ trợ xây dựng 2 nhà đồng đội cho quân nhân và trang bị, vật dụng hậu cần, thiết bị văn phòng (máy lọc nước, máy in, máy tính…); cung cấp lương thực, thực phẩm, kinh phí đón tết cổ truyền của dân tộc cho các cơ quan, đơn vị trong Vùng trị giá hơn 1 tỉ đồng…

Các đại biểu dự hội nghị

Thời gian tới, 2 đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo; các hoạt động thiết thực, hướng về biển, đảo của Tổ quốc; hỗ trợ các đơn vị và gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn thuộc Vùng 2 Hải quân; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả thiết thực, tạo được sức lan tỏa lớn trong thực hiện chương trình, góp phần chung tay hành động bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Lãnh đạo Tổng công ty Thương mại Sài Gòn trao biểu trưng 500 triệu đồng ủng hộ Bộ Tư lệnh Vùng 2 

Tại hội nghị, báo cáo viên của Vùng 2 Hải quân đã thông tin cho cán bộ, đảng viên, người lao động của Tổng công ty Thương mại Sài Gòn về tình hình biển, đảo; đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề trên biển; định hướng tư tưởng, thống nhất nhận thức, góp phần cùng với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Cũng nhân dịp này, Tổng công ty Thương mại Sài gòn đã ủng hộ 500 triệu đồng đóng góp của cán bộ, nhân viên và người lao động Tổng công ty để Bộ Tư lệnh Vùng 2 xây dựng công trình khuôn viên Văn hóa tại Căn cứ.

Tin, ảnh: Văn Đường, Minh Sơn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn