Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn phát lệnh làm hàng đầu năm mới

HQ Online -

Tối 15-2, tại cảng Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn (SNP) đã tổ chức Lễ đón giao thừa Tết Mậu Tuất 2018 và phát lệnh làm hàng đầu năm. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; Chuẩn Đô đốc Phạm Xuân Điệp, Phó Tư lệnh Hải quân; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc cùng hơn 600 cán bộ, nhân viên, người lao động Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đang trực tiếp sản xuất, kinh doanh tại cảng Cát Lái.

Thiếu tướng Trần Hoài Trung phát biểu tại buổi lễ

Năm 2017, SNP đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trên các địa bàn, khu vực đóng quân. Trong sản xuất kinh doanh, SNP đã có bước nhảy vọt về tốc độ tăng trưởng (các chỉ tiêu SXKD toàn hệ thống đều tăng từ 14% trở lên); tốc độ tăng lợi nhuận đạt 23%; chuỗi kết nối hệ thống cơ sở cảng, kho bãi, dịch vụ logistics được hoàn thiện, phát huy thế mạnh chất lượng dịch vụ hàng đầu.

Đặc biệt, năm 2017, năng suất lao động của SNP tăng 11%, thu nhập bình quân của người lao động tăng trên 8% so với năm 2016. SNP tiếp tục giữ vị thế nhà khai thác cảng container chuyên nghiệp, hiện đại và lớn nhất Việt Nam, TOP 25 cảng container lớn và hiện đại nhất thế giới, đứng đầu TOP 20 doanh nghiệp logistics hàng đầu Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát lệnh làm hàng đầu năm mới

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Hoài Trung khẳng định: Trong năm qua, SNP không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự-quốc phòng và sản xuất kinh doanh, đóng góp vào thành tích chung của toàn Quân chủng mà còn là đơn vị đi đầu trong phong trào đền ơn đáp nghĩa, xoá đói giảm nghèo, thực hiện chính sách hậu phương quân đội của Quân chủng Hải quân. Chỉ tính riêng năm 2017, kinh phí thực hiện các hoạt động quân vận, dân vận đạt trên 37 tỷ đồng. Đây là sự thể hiện tình cảm, trách nhiệm rất đáng trân trọng của cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ, người lao động Tân cảng.

Bước sang năm 2018, đồng chí Chính ủy Quân chủng yêu cầu SNP phải quán triệt sâu sắc các mệnh lệnh, nhiệm vụ của Quân chủng và của đơn vị, quan điểm gắn kinh tế với quốc phòng-an ninh; đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới tư duy, phát huy nội lực, giữ gìn và phát huy văn hóa doanh nghiệp Tân cảng, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng-kinh tế.

SNP cần tập trung triển khai hiệu quả Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Hải quân, trọng tâm là thực hiện các nhiệm vụ gia tăng trên hướng biển khi sáp nhập Hải đoàn 128, Hải đoàn 129 và triển khai xây dựng Khu kinh tế-quốc phòng Trường Sa; nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ vững và gia tăng hiệu quả 3 trụ cột kinh doanh: “Khai thác cảng, dịch vụ logistics, vận tải và dịch vụ biển”; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng, người lao động; củng cố và gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền, nhân dân địa phương nơi đóng quân; tiếp tục xây dựng cảng "cách mạng, chính quy, hiện đại, văn minh, nghĩa tình", hoàn thành sứ mệnh “Kết nối lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế biển, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, Quân chủng Hải quân và Tổng công ty Tân cảng tặng quà các đơn vị tại Lễ đón giao thừa và phát lệnh làm hàng đầu năm

Tin, ảnh: Quang Tiến

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn