Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tại Thái Bình và Đồng Tháp

HQ Online -

Ngày 9 và 10/3, tại Thái Bình, thừa ủy quyền của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, Công ty TNHH cảng container Quốc tế Tân cảng Hải Phòng phối hợp với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Thái Bình và cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa trên địa bàn.

Đại diện Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho bà Ngô Thị Na

3 căn nhà tình nghĩa được hỗ trợ cho các gia đình: Bà Ngô Thị Na, là con liệt sĩ Ngô Duy Điền. Đồng chí Điền hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Gia đình bà Na hiện trú tại thôn Văn Tràng, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Gia đình thứ 2 là bà Trương Thị Thanh là nạn nhân chất độc da cam, sức khỏe yếu, đơn thân, hoàn cảnh khó khăn. Bà Thanh là con đẻ của thương binh Trương Văn Bàng.

Đại diện Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn trao kinh phí hỗ trợ gia đình ông Đỗ Minh Đức

Gia đình thứ 3 là ông Đỗ Minh Đức, thương binh 4/4, ở thôn Đại Phú, xã Châu Sơn, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Ông Đức hiện sức khỏe yếu, hoàn cảnh kinh tế gia đình rất khó khăn.

Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đã chủ động liên hệ với chính quyền địa phương và Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Thái Bình để tiến hành khảo sát, hỗ trợ xây mới nhà cho các gia đình với mức hỗ trợ 80 triệu đồng/1 căn nhà.

Cũng trong ngày 10/3, tại tỉnh Đồng Tháp, thừa ủy quyền của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, Công ty Cổ phần Vận tải thủy Tân Cảng phối hợp tổ chức khởi công nhà tình nghĩa cho gia đình bà Lê Thị Hồng Lan.

Các đại biểu khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tặng bà Lê Thị Hồng Lan

Bà Lê Thị Hồng Lan, trú tại ấp 6B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Bà Lan là nạn nhân chất độc da cam; bản thân bị tật ở chân, đi lại khó khăn, hiện đang ở tại ngôi nhà cũ, dột nát.

Tại buổi khởi công, đại diện Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đã trao kinh phí hỗ trợ với số tiền là 80 triệu đồng cho gia đình bà Lan.

Đợt 1 năm 2023, Tổng công ty sẽ triển khai xây dựng 123 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn 18 tỉnh, thành.

          Tin, ảnh: Công Hoan

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn