Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tại Đồng Nai

HQ Online -

Sáng 24/3, tại Đồng Nai, thừa ủy quyền của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, Công ty cổ phần ICD Tân cảng Long Bình phối hợp với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Lê Thu Hồng.

Đại diện Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn trao kinh phí hỗ trợ gia đình bà Lê Thu Hồng

Bà Lê Thu Hồng trú tại ấp 7, xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Bà Hồng là nạn nhân chất độc da cam, bản thân bị tật bẩm sinh, tai bị điếc, không nói được, không làm chủ được bản thân, luôn phải có người nhà chăm sóc. Hoàn cảnh gia đình bà Hồng rất khó khăn, hiện đang ở tại ngôi nhà cũ, dột nát.

Các đại biểu khởi công xây nhà tình nghĩa cho gia đình bà Lê Thu Hồng

Biết được hoàn cảnh gia đình bà Hồng, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đã chủ động liên hệ với chính quyền địa phương và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đồng Nai để tiến hành khảo sát, hỗ trợ xây nhà cho gia đình bà Hồng với số tiền 80 triệu đồng.

Tin, ảnh: Công Hoan, Thành Nhân

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn