Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn: Khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa tại Gia Lai

HQ Online -

Ngày 28-8, tại Gia Lai, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và chính quyền địa phương tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Đinh Bet ở làng Tăng Lăng, xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. 

Trao quyết định tặng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Đinh Bet

Gia đình ông Đinh Bet-dân tộc Bana thuộc đối tượng chính sách, thu nhập không ổn định. Trước khi có ngôi nhà mới, gia đình ông Bet sống tại ngôi nhà tạm xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục phải dùng cột chống để tránh trường hợp bị đổ, sập, nhất là vào mùa mưa bão. Gia đình ông Bet thường xuyên đi làm nương rẫy, vợ và 5 con gái không có công ăn việc làm, đời sống hết sức khó khăn, thiếu thốn nên không có khả năng năng xây nhà mới.

Sau hơn 1 tháng xây dựng cùng với đóng góp ngày công của các tổ chức đoàn thể địa phương, căn nhà tình nghĩa có diện tích 42 m2 đã hoàn thành với tổng kinh phí 80 triệu đồng (trong đó 70 triệu đồng xây nhà và 10 triệu tiền quà) do Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn hỗ trợ.

 Đại diện Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tặng quà các gia đình chính sách tại xã Krong, huyện Kbang

Cũng trong ngày, tại làng Tăng Băng, đại diện Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đã dự lễ cắt băng khánh thành Bia Di tích lịch sử Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Gia Lai trong kháng chiến chống Mỹ. Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tặng 70 phần quà đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Krong, huyện Kbang.

Theo kế hoạch, trong năm 2020, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn sẽ hỗ trợ xây dựng 22 căn nhà tình nghĩa tại các địa phương ký kết tuyên truyền biển, đảo và chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”; hỗ trợ cho Quân chủng Hải quân xây dựng 15 căn nhà đồng đội.

Tin, ảnh: Công Hoan

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn