Toàn quân rút kinh nghiệm công tác bảo đảm huấn luyện năm 2020

HQ Online -

Sáng 1-9, tại Hà Nội và 181 điểm cầu trong toàn quân, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác bảo đảm huấn luyện năm 2020. Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng chủ trì. Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân

Qua báo cáo của Cục Quân huấn và ý kiến của 11 đơn vị cho thấy: Năm 2020, toàn quân đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp về bảo đảm huấn luyện, đặc biệt là xây dựng thao trường bãi tập; quản lý, sử dụng vốn-ngân sách xây dựng; đảm bảo vật chất, trang bị huấn luyện; in ấn tài liệu huấn luyện… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của toàn quân năm 2020 trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung phân tích, làm rõ những điểm còn hạn chế trong công tác bảo đảm cho huấn luyện của năm và đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm huấn luyện những năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa khẳng định: Những kết quả trong công tác bảo đảm huấn luyện năm nay đã góp phần quan trọng bảo đảm quân đội luôn SSCĐ cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên trong công tác này vẫn còn những hạn chế, nhất là vi phạm trong khâu thẩm định đầu tư, thanh quyết toán dự án; sự yếu kém trong quy hoạch trường bắn, thao trường bãi tập...

Thời gian tới các đơn vị cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng về công tác quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Công tác bảo đảm cho huấn luyện từng năm phải được lập kế hoạch chi tiết; thao trường huấn luyện phải được thẩm định kỹ, đầy đủ thủ tục pháp lý, đầu tư phải tập trung, hiệu quả, tránh dàn trải; các đơn vị chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng chuẩn bị đầy đủ VKTB phục vụ huấn luyện, trước ngày 1-3 hàng năm phải chuẩn bị chu đáo, đảm bảo huấn luyện đạt mục đích yêu cầu đề ra; đổi mới giáo án, giáo trình huấn luyện theo quy chuẩn của Cục Quân huấn phát hành… góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong huấn luyện đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Đặng Tùng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn