Tỉnh ủy Lào Cai - Đảng ủy Quân chủng Hải quân ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo

HQ Online -

Chiều 19-7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai đã diễn ra Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Lào Cai và Đảng ủy Quân chủng Hải quân. Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai và Phó Đô đốc Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân chủ trì hội nghị.

 

Một tiết mục văn nghệ do Đoàn Văn công Hải quân và Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Lào Cai biểu diễn tại hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai; đại biểu lực lượng vũ trang; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, thành phố, các huyện của tỉnh Lào Cai; các Mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện gia đình chính sách, gia đình cách mạng, học sinh, sinh viên; đại biểu một số cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Hải quân.

Các đại biểu dự hội nghị

Việc ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Đảng ủy Quân chủng Hải quân và Tỉnh ủy Lào Cai nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4, Khóa X của Đảng về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020" và Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI về "Chiến lược bảo  vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Việc phối hợp tuyên truyền và triển khai sâu rộng các hoạt động tuyên truyền biển, đảo sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Lào Cai; giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về vị trí, vai trò chiến lược biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của bộ đội Hải quân hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh cùng Phó Đô đốc Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân ký và trao văn bản Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Đồng chí Đỗ Trường Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai cùng Đại tá Trương Tuấn Chuyền, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân ký và trao văn bản Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Lào Cai và Đảng ủy Quân chủng Hải quân gồm 10 nội dung. Trên cơ sở những nội dung phối hợp hoạt động, Tỉnh uỷ Lào Cai giao Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Quân chủng Hải quân giao Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân là 2 đơn vị thường trực hằng năm xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, rút kinh nghiệm kết quả phối hợp hoạt động theo định kỳ.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh đã thông tin một số kết quả nổi bật của tỉnh Lào Cai trong những năm gần đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai cũng bày tỏ niềm tự hào, tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Lào Cai đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam; quyết tâm của cả hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bà con các dân tộc tỉnh nhà với việc bảo vệ, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; biển, đảo của Tổ quốc.

Phó Đô đốc Trần Hoài Trung tặng 10 phần quà đến Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân Mẹ Việt Nam Anh hùng; thương binh, gia đình chính sách tiêu biểu tỉnh Lào Cai. Mỗi phần quà trị giá 10 triệu đồng

Phó Đô đốc Trần Hoài Trung phát biểu: Lào Cai là tỉnh vùng cao biên giới có vị trí chiến lược về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và đối ngoại. Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai có văn hóa, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau nhưng luôn tin tưởng và đi theo Đảng; gan dạ, dũng cảm trong chiến đấu; sáng tạo trong lao động sản xuất; lập nhiều thành tích, chiến công to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay...

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam chân thành cảm ơn những tình cảm quý báu của Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và nhân dân tỉnh Lào Cai đã dành cho bộ đội Hải quân. Những tình cảm ấy đã, đang và sẽ mãi mãi là động lực to lớn, là cội nguồn sức mạnh để bộ đội Hải quân càng thêm tin tưởng, phấn khởi, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành trọng trách là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển để xây dựng và phát triển đất nước...

Đại tá Trương Tuấn Chuyền, Chính ủy và Đại tá Phạm Huy Hồng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân  trao 10 phần quà cho các cháu học sinh của tỉnh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi. Mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng

Lào Cai là địa phương thứ 55 trong cả nước đã ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo với Quân chủng Hải quân.

Tin, ảnh: Nguyễn Toàn-Duy Khánh-Quang Thanh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn