Tỉnh ủy An Giang-Đảng ủy Quân chủng Hải quân: Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo

HQ Online -

Sáng 20-10, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh An Giang đã diễn ra Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo (TTBĐ) giữa Tỉnh ủy An Giang và Đảng ủy Quân chủng Hải quân.

20:14:25Tham dự hội nghị, về phía An Giang có các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang; Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang; đại biểu các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng vũ trang tỉnh An Giang.

Về phía Quân chủng Hải quân có Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều, Ủy viên Đảng ủy Quân chủng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân; các cơ quan chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2, Vùng 5, Quân cảng Sài Gòn cùng đại biểu một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị

Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân thông qua Chương trình phối hợp TTBĐ giữa Tỉnh ủy An Giang và Đảng ủy Quân chủng Hải quân gồm 10 nhóm nội dung. Theo đó, hai bên phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền miệng; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các hoạt động dân vận, đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh An Giang; tổ chức hoạt động kết nghĩa giữa các đơn vị Hải quân với các địa phương, tổ chức thuộc tỉnh An Giang; thực hiện công tác giáo dục quốc phòng, tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng trong thời kỳ mới; tổ chức các đoàn đi thăm quân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam; hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ; tổ chức trưng bày triển lãm; thăm chiến trường xưa; khuyến khích các văn nghệ sĩ tham gia sáng tác về đề tài biển, đảo, người chiến sĩ Hải quân.

Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân thông qua Chương trình phối hợp TTBĐ giữa Tỉnh ủy An Giang và Đảng ủy Quân chủng Hải quân

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu chào mừng hội nghị và thông tin một số điểm nổi bật về lịch sử, địa lý, kinh tế, chính trị của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: An Giang đã chú trọng triển khai công tác TTBĐ đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn một cách phong phú, sinh động, phù hợp với đặc điểm của tỉnh. Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp TTBĐ hôm nay là một hoạt động quan trọng nhằm đẩy mạnh công tác TTBĐ một cách sâu rộng, vững chắc cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là với thế hệ trẻ. Thông qua hoạt động phối hợp TTBĐ, trách nhiệm tổ chức và thực hiện của cả hệ thống chính trị tỉnh An Giang với quân dân các vùng biển, đảo và Quân chủng Hải quân tiếp tục được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Hoài Trung nhấn mạnh: An Giang là tỉnh nằm ở đầu nguồn sông Cửu Long, có bề dày truyền thống văn hóa và lịch sử hào hùng với nhiều địa danh nổi tiếng, là căn cứ địa cách mạng, có thế trận lòng dân vững chắc. Lãnh đạo và nhân dân An Giang luôn thấu suốt vị trí, vai trò của biển, đảo và thương yêu bộ đội Hải quân. Những năm gần đây, hưởng ứng phong trào vì biển, đảo quê hương, cả nước vì Trường Sa, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh An Giang thường xuyên quan tâm, dành nhiều tình cảm và sự ủng hộ, giúp đỡ cho các lực lượng làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biển, đảo, trong đó có bộ đội Hải quân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tỉnh đã cử các đoàn công tác, các đại biểu của địa phương đi thăm, động viên quân dân huyện đảo Trường Sa; cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc và Vùng 5 Hải quân, để lại nhiều tình cảm tốt đẹp và những ấn tượng sâu sắc nhất.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân và Thiếu tướng Trần Hoài Trung đã ký và trao văn bản Chương trình phối hợp TTBĐ giữa Tỉnh ủy An Giang và Đảng ủy Quân chủng Hải quân.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân và Thiếu tướng Trần Hoài Trung ký và trao văn bản Chương trình phối hợp TTBĐ

Tiếp theo là phần ký kết Chương trình phối hợp TTBĐ giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang và Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân. Đồng chí Lê Hồng Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đại tá Nguyễn Đăng Tiến, Phó Chính ủy Vùng 5 ký và trao văn bản chương trình.

Đồng chí Lê Hồng Khâm và Đại tá Nguyễn Đăng Tiến ký và trao văn bản chương trình

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân, Thiếu tướng Trần Hoài Trung đã trao tặng 10 phần quà đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, đối tượng chính sách của tỉnh An Giang.

Thiếu tướng Trần Hoài Trung đã trao tặng quà đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, đối tượng chính sách của tỉnh An Giang

Thay mặt Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Đại tá Nguyễn Đăng Tiến, Phó Chính ủy Vùng 5 Hải quân đã trao tặng 10 phần quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi.

Đại tá Nguyễn Đăng Tiến trao quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy An Giang cũng giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan thường trực có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp TTBĐ giữa Tỉnh ủy An Giang với Đảng ủy Bộ Tư lệnh Hải quân; sơ kết đánh giá kết quả phối hợp thực hiện trong năm; cùng với Vùng 5 Hải quân bàn phương hướng, kế hoạch phối hợp theo định kỳ bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Thiếu tướng Trần Hoài Trung tặng Tỉnh ủy An Giang ảnh Bác Hồ đội mũ Hải quân

Lãnh đạo Tỉnh ủy An Giang trao tặng lãnh đạo đoàn công tác Bộ Tư lệnh Hải quân Kỷ niệm chương của tỉnh

An Giang là tỉnh, thành thứ 52/63 trong cả nước ký kết Chương trình phối hợp TTBĐ với Đảng ủy Quân chủng Hải quân. Sự kiện này góp phần tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc trong nhận thức, nghĩa vụ và trách nhiệm của các cấp, các ngành; của cán bộ, đảng viên và nhân dân An Giang đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, quản lý, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đây cũng là điều kiện hết sức thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ Hải quân hiểu biết sâu sắc, tự hào, gắn bó với quê hương và đồng bào An Giang.

Tin, ảnh: Nguyễn Toàn, Quang Tiến

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn