Tiểu đoàn 563, Vùng 5 cứu kéo tàu cá mắc cạn

HQ Online -

Chiều 21-9, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 563, Vùng 5 Hải quân cùng người dân địa phương đã kéo được tàu cá Kiên Giang số hiệu KG 60456 TS ra khỏi nơi mắc cạn.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 563 phối hợp đẩy tàu cá ra khỏi nơi mắc cạn

Trước đó ngày 18-9, do ảnh hưởng của cơn bão số 5, tàu KG 60456 TS đang neo đậu tại vịnh An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thì bị sóng đánh đứt dây neo, dạt vào bờ và mắc cạn.

Trưa 21-9, nhận được thông tin yêu cầu hỗ trợ, Tiểu đoàn 563 đã điều 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường đào cát, làm dây cứu kéo tàu cá.

Sau gần 2 giờ tích cực cứu nạn, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 563 và người dân đã đưa được tàu cá ra khỏi nơi mắc cạn an toàn.

Chiều cùng ngày, đơn vị cũng đã tổ chức lực lượng trục vớt được gần 1 tấn ngư cụ và nhiều tài sản khác cho một tàu cá bị nạn gần đó.  

Tin, ảnh: Văn Định, Công Hải

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn