Tiểu đoàn 158 giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

HQ Online -

Khoảng 6 giờ ngày 16-10, trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng xảy ra mưa lớn. Một lượng lớn nước, đất, đá từ trên cao đổ xuống đã gây ra sạt lở nghiêm trọng tại khu vực núi Ba Phủ xã Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên. Diện tích khu vực sạt lở khoảng 100m, cao 50m, rộng 25m, đe dọa đến sự an toàn của các hộ dân sinh sống dưới chân núi.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 158 giúp dân khắc phục sạt lở đất

Nhận được tin báo của chính quyền địa phương, Tiểu đoàn 158, Vùng 1 Hải quân đã cử 22 cán bộ, chiến sĩ do Đại úy Phan Văn Trung, Đại đội trưởng đại đội 1 chỉ huy giúp nhân dân xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng khắc phục sự cố sạt lở đồi do mưa lũ. Đến 17 giờ cùng ngày cán bộ, chiến sĩ đã vận chuyển được 20m3 đất, đá, phát quang hơn 3.000m2 rừng để đào rãnh, trải bạt tạo dòng chảy.

Quá trình cơ động, lao động giúp dân, Tiểu đoàn 158 đã phối hợp với các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn và chính quyền địa phương làm việc khẩn trương, tích cực, để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Tin, ảnh: Hải Hà-Văn Sơn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn