Tiếp tục thực hiện đột phá công tác tham mưu tác chiến và nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ

HQ Online -

Sáng 8/7, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tham mưu 6 tháng đầu năm 2025. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Bộ Tư lệnh Hải quân và trực tuyến tới 7 điểm cầu trong toàn Quân chủng.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân dự, chỉ đạo.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân chủ trì.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm phát biểu chỉ đạo

Tại hội nghị, báo cáo trung đánh giá: Trong 6 tháng đầu năm 2025, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân chủng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tham mưu. Toàn Quân chủng duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực SSCĐ; nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất, xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, hoạt động kinh tế biển; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các nhiệm vụ trọng tâm.

Các đơn vị triển khai nghiêm túc, kịp thời các quyết định về điều chỉnh, tổ chức lại, thành lập mới, sáp nhập cơ quan, đơn vị theo đúng tiến trình. Chất lượng huấn luyện, đào tạo có nhiều chuyển biến, tiến bộ; tổ chức diễn tập, bắn đạn thật đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối.

Lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các đội tuyển tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả cao. Công tác đối ngoại quốc phòng triển khai tích cực, chủ động, linh hoạt, đúng phương châm, đối sách.

Các đơn vị phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên các vùng biển đảo. Kịp thời điều động lực lượng và phương tiện tham gia 85 đợt cứu nạn, 28 vụ chữa cháy; cứu nạn 91 người, 8 phương tiện, dập tắt 36,9 ha cháy rừng, 2 vụ cháy tàu cá…

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách chủ trì hội nghị

Quân chủng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công hàng chục chuyến tàu, máy bay với hàng nghìn đại biểu đi kiểm tra, thăm đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc; bảo đảm thông tin liên lạc đạt hơn 99,8%; thực hành bắn đạn thật các bài 100% khá giỏi; tổ chức huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị; triển khai nhiều dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp theo kế hoạch.

Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 5 tham gia thi đấu giải bơi, lặn quốc gia đạt thành tích xuất sắc, có 3 nội dung thi đấu phá kỷ lục quốc gia.

Học viện Hải quân tham gia thi Olympic toàn quốc đạt nhiều giải cao.

6 tháng cuối năm, Quân chủng tiếp tục thực hiện hiệu quả đột phá công tác tham mưu tác chiến; tập trung nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình; kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất xử trí các tình huống đúng đối sách, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

 Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân chủng

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm biểu dương các cơ quan, đơn vị 6 tháng đầu năm 2025 đã tích cực, chủ động, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác, trong đó công tác tham mưu đã thể hiện được sự tiến bộ rõ rệt.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025, đồng chí Tư lệnh Hải quân yêu cầu cán bộ, chiến sĩ ngành tham mưu nói riêng, toàn Quân chủng nói chung phải nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ khó khăn, đột xuất.

Cấp uỷ, chỉ huy các cấp cần thay đổi tư duy để thích ứng linh hoạt với tình hình; tiếp tục đẩy mạnh phong trào học ngoại ngữ trong toàn Quân chủng, trong đó lấy tiếng Anh làm chủ đạo.

Ngành tham mưu phải chủ động nghiên cứu, điều chỉnh kế hoạch và phương án tác chiến phù hợp tình hình thực tiễn; làm chủ và phát huy hiệu quả trang bị có trong biên chế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện cán bộ phải được coi trọng hàng đầu. Đội ngũ cán bộ chỉ huy, cán bộ quản lý, cán bộ các ngành phải cập nhật những kiến thức mới, nâng cao trình độ mọi mặt; nghiên cứu sâu tính năng của VKTBKT để làm chủ và khai thác hiệu quả, bảo đảm an toàn.

Các đơn vị đổi mới phương pháp tập huấn để nâng cao chất lượng, hiệu quả; tăng cường cho cán bộ cọ xát thực tế; tăng cường kiểm tra, đánh giá toàn diện, thực chất cán bộ.

Các cơ quan Quân chủng tiếp tục tham mưu đề xuất, giúp Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra các mặt công tác, phát hiện kịp thời khuyết điểm để có giải pháp khắc phục, tạo chuyển biến toàn diện các mặt công tác…

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đã quán triệt và lĩnh hội sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tư lệnh Quân chủng; thống nhất với báo cáo trung tâm, trong đó đi sâu phân tích kết quả thực hiện nhiệm vụ, những điểm tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đề xuất các biện pháp tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến

Kết luận hội nghị, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong công tác tham mưu 6 tháng đầu năm và kết luận các ý kiến tham luận.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tham mưu 6 tháng cuối năm 2025, đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện ngay một số nội dung:

Một là, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực SSCĐ; nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh, an toàn trong các dịp lễ, các sự kiện trọng đại của đất nước, Quân đội, Quân chủng, đặc biệt là SSCĐ trong thời gian diễn ra kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Đại hội Đảng bộ Quân chủng, Quân đội. Chủ động tham mưu đề xuất các phương án bảo vệ chủ quyền biển đảo, các hoạt động kinh tế biển, bảo vệ ngư dân; xử trí tốt các tình huống trên biển, không để bị động bất ngờ. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch, quyết tâm tác chiến phù hợp với tình hình.

Hai là, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện giai đoạn 2, diễn tập, bắn đạn thật đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ, tập trung làm chuyển biến rõ rệt về chất lượng cán bộ tàu. Duy trì có nền nếp, hiệu quả hội nghị cán bộ tàu và chất lượng tập huấn các chuyên ngành. Hoàn chỉnh kế hoạch và tổ chức luyện tập lực lượng diễu binh trên biển, tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức, tham gia hội thi, hội thao các cấp. Học viện Hải quân, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân làm tốt công tác tuyển sinh quân sự; tích cực đổi mới nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục, đào tạo; nâng cao chất lựợng kiểm tra, phúc tra, khảo thí.

Ba là, tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lực lượng Quân chủng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; rà soát, đề nghị Bộ điều chỉnh, ban hành biểu tổ chức biên chế cho các cơ quan, đơn vị...

Bốn là, tập trung nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”; tiếp tục thực hiện tốt đột phá “Xây dựng chính quy, quản lý bộ đội; bảo đảm an toàn và thực hiện chức trách của chỉ huy các cấp; tăng cường công tác kiểm tra; hạn chế thấp nhất vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng”. 

Năm là, thực hiện tốt nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn; triển khai hoạt động đối ngoại quốc phòng chủ động, linh hoạt, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền và môi trường hoà bình, ổn định trên biển.

Tin, ảnh: Thùy Liên, Duy Khánh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn