Thượng tướng Lương Cường kiểm tra tại Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân

Chiều 11-1, Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác của Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chăm lo Tết cho bộ đội tại Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

 Thượng tướng Lương Cường làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 4

Tại buổi làm việc, Chuẩn đô đốc Phạm Văn Hoành, Tư lệnh Vùng 4, báo cáo với Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016: Mặc dù tình hình Biển Đông và địa bàn đơn vị đóng quân luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn định, nhưng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu; quản lý vững chắc chủ quyền Quần đảo Trường Sa, không để bị động, bất ngờ; giải quyết và xử lý tốt các vụ việc, các tình huống phức tạp trên địa bàn; hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, nhất là huấn luyện tiếp nhận, khai thác làm chủ vũ khí trang bị mới; hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại quân sự, cứu nạn, cứu hộ và công tác dân vận trên địa bàn đóng quân. Về công tác sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm an toàn trong dịp đón Tết Nguyên đán 2017, Đảng ủy Bộ Tư lệnh vùng đã ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và đón Tết với tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động bất ngờ; bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ cho cán bộ, chiến sĩ.

Thượng tướng Lương Cường thăm và kiểm tra Lữ đoàn 162

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Lương Cường đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự và xây dựng Đảng của Vùng 4 trong năm 2016. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Bộ Tư lệnh Vùng 4 và chỉ huy các đơn vị trực thuộc cần quán triệt, nhận thức sâu sắc nhiệm vụ được giao; quản lý chặt và nắm chắc tình hình, chủ động xử lý tốt diễn biến trên địa bàn; nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị và khả năng sẵn sàng chiến đấu; tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, trong đó đặc biệt quan tâm thực hiện nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng yêu cầu Vùng 4 quan tâm hơn nữa đến thực hiện công tác dân vận, góp phần xây dựng địa bàn đóng quân ngày càng ổn định và phát triển.

Về công tác chăm lo Tết cho bộ đội, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Bộ Tư lệnh Vùng 4 và chỉ huy các đơn vị thuộc Vùng 4 cần đặc biệt quan tâm bảo đảm an toàn về mọi mặt, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội, quản lý chặt quân số và phải luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu cao. Sau khi làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 4, Thượng tướng Lương Cường cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị đón Tết tại Lữ đoàn tàu 162 và Lữ đoàn 146.

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn