Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Lữ đoàn 681, Vùng 2 Hải quân

HQ Online -

Ngày 19-4, tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm Lữ đoàn 681, Vùng 2 Hải quân. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự Lữ đoàn 681

Chuẩn Đô đốc Lê Minh Thành, Phó Tư lệnh Hải quân cùng đại biểu thủ trưởng các cơ quan Quân chủng, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 681 đón Thủ tướng cùng đoàn công tác.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho Lữ đoàn 681

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương thành tích mà Lữ đoàn 681 đã đạt được trong những năm qua. Nổi bật là, những kết quả đạt được trong huấn luyện làm chủ các loại vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu cao; kịp thời giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, chăm lo đời sống nhân dân vùng khó khăn; thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội. Thủ tướng bày tỏ niềm tin vào bản lĩnh chính trị và tinh thần chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc đối với cán bộ, chiến sĩ trong Lữ đoàn nói riêng và toàn Quân chủng Hải quân nói chung.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trồng cây lưu niệm tại Lữ đoàn 681

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm khu kỹ thuật của Lữ đoàn 681

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác trò chuyện với cán bộ Lữ đoàn 681

Thủ tướng Chính phủ ân cần căn dặn các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn cần phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, không ngừng nâng cao bản lĩnh, ý chí, trách nhiệm, khiêm tốn học hỏi, cầu tiến bộ, mỗi cán bộ, chiến sĩ thực sự là những hạt nhân tiêu biểu, tiếp tục xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, ngang tầm với yêu cầu của tình hình mới, cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Tin, ảnh: Quang Tiến

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn