Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 dự sinh hoạt đối thoại dân chủ Quý III tại Lữ đoàn 167

HQ Online -

Sáng 29/9, tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân dự và chủ trì buổi sinh hoạt đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167. Cùng dự có đại diện các cơ quan chức năng Vùng 2 và cấp ủy, chỉ huy đơn vị.     

Quang cảnh buổi đối thoại

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn đã quán triệt mục đích, yêu cầu sinh hoạt đối thoại dân chủ; thông tin khái quát về tình hình thế giới, khu vực, trong nước, trên Biển Đông và một số kết quả hoạt động nổi bật của Vùng, tình hình chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ thời gian qua.

Đồng chí Tư lệnh Vùng đánh giá cao kết quả đạt được của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167 trong năm 2022 đồng thời gợi mở một số vấn đề cần tập trung trao đổi.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia sinh hoạt đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của tập thể, cá nhân trên các mặt công tác: Bảo đảm hậu cần, đời sống, chế độ chính sách; công tác cán bộ, quân lực, thi đua khen thưởng...

Kết luận sinh hoạt đối thoại dân chủ, đồng chí Tư lệnh Vùng đã chia sẻ với những khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167, đặc biệt là những quân nhân đã công tác lâu năm tại đơn vị, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu: Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 167 cần tiếp tục thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường đối thoại với bộ đội, sâu sát nắm bắt và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đoàn kết nội bộ, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn đơn vị.

Tin, ảnh: Văn Đường, Văn Đại

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn