Tàu Trường Sa 20, Vùng 4 Hải quân đã cứu kéo 2 tàu cá về Âu tàu đảo Sinh Tồn an toàn

HQ Online -

Mặc dù thời tiết xấu nhưng cán bộ, chiến sĩ Tàu Trường Sa 20, Hải đội 411, Vùng 4 Hải quân đã xác định tốt nhiệm vụ, nhanh chóng đi tìm kiếm và cứu kéo 2 tàu cá gặp nạn trên biển. Hiện tại, các tàu cá đã được kéo về Âu tàu đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa an toàn-Đại úy Chu Đình Tuấn, Chính trị viên Tàu cho biết.

Trước đó, vào lúc 15 giờ 00 ngày 20-1, khi đang thực hiện nhiệm vụ ở khu vực cụm đảo Sinh Tồn, Tàu Trường Sa 20 nhận được lệnh xuất phát đi tìm kiếm cứu nạn 2 tàu cá Phú Yên số hiệu PY 98589 TS, PY 96597 TS.

2 tàu cá của ngư dân được Tàu Trường Sa 20 cứu kéo về Âu tàu đảo Sinh Tồn

2 tàu cá bị trôi dạt cách đảo Đá Lớn hơn 50 hải lý, trên 2 tàu có 15 ngư dân. Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng với sự nỗ lực khắc phục khó khăn, đến 7 giờ ngày 21-1, Tàu Trường Sa 20 tiếp cận được 2 tàu cá, thống nhất phương án lai dắt và tổ chức cứu kéo. 1 giờ 30 phút ngày 22-1, Tàu Trường Sa 20 kéo 2 tàu cá bị nạn về Âu tàu Sinh Tồn an toàn.

Cán bộ Tàu Trường Sa 20 đã chăm sóc sức khỏe cho các ngư dân; cung cấp bổ sung lương thực, nước ngọt và cử người phối hợp với Âu tàu đảo Sinh Tồn và ngư dân để tìm các phương án sửa chữa 2 tàu bị nạn.

Tin, ảnh: Thủy Liên, Vũ Bằng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn