Tàu KN 469 tiếp tục cứu kéo tàu ngư dân gặp nạn trên vùng biển Trường Sa

HQ Online -

8 giờ sáng nay 19-8, Tàu KN469, Chi đội Kiểm ngư số 4 đã cử cán bộ và nhân viên y tế sang thăm khám sức khỏe, hỗ trợ một số nhu yếu phẩm và khảo sát hư hỏng, tìm biện pháp khắc phục, sửa chữa Tàu cá QNa 90839 TS cùng 52 ngư dân.

Trước đó, ngày 16-8, Tàu QNa 90839 TS công suất 830 CV đang khai thác hải sản trên vùng biển Trường Sa, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa thì bị gãy trục láp (rơi chân vịt). Đến 10 giờ 35 phút, ngày 18-8, Tàu QNa 90839 TS trôi tự do cách Đông Bắc đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa khoảng 15 hải lý. Thuyền trưởng Tàu QNa 90839 TS đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.

Nhận được tin báo, Tàu KN 469 đang  thực hiện nhiệm vụ trên biển đã khẩn trương đi cứu nạn tàu cá. Lúc 16 giờ 15 ngày 18-8, Tàu 469 xuất phát, đến 18 giờ 30, Tàu 469 đã tiếp cận và làm dây kéo Tàu QNa 90839 TS. 23 giờ 30 cùng ngày tàu được kéo về khu vực đảo Song Tử Tây neo đậu.

Vào hồi 23  giờ 30 phút ngày 18-8, Tàu KN 469, Chi đội Kiểm ngư số 4 đã cứu kéo thành công Tàu cá QNa 90839 TS cùng 52 ngư dân về khu vực đảo Song Tử Tây.

8 giờ sáng nay 19-8, Tàu KN469 cử cán bộ và nhân viên y tế sang thăm khám sức khỏe, hỗ trợ một số nhu yếu phẩm và khảo sát hư hỏng, tìm biện pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian sớm nhất.

Tàu QNa 90839 TS do ông Nguyễn Văn Bé, sinh năm 1977, quê ở xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu.

Thùy Liên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn