Tàu KN 463 kịp thời cứu tàu cá ngư dân có nguy cơ bị chìm

HQ Online -

Chiều 6-1, anh Nguyễn Trường Sang, cán bộ kiểm ngư trên Tàu KN463, Chi đội Kiểm ngư số 4 cho biết: Hiện tại sức khỏe và tinh thần của các ngư dân trên tàu BĐ 94447 TS đã ổn định, tàu cá đã được khắc phục chống chìm, bảo đảm an toàn. Cán bộ, nhân viên tàu KN 463 đang tiếp tục khắc phục, sửa chữa máy phát điện để tàu cá tiếp tục khai thác hải sản.

Tàu KN 463 tiếp cận tàu cá BĐ 94447 TS. Ảnh: CTV

Trước đó, vào lúc 7 giờ sáng 6-1, Tàu BĐ 94447 TS cùng 5 thuyền viên đang hoạt động khai thác hải sản tại khu vực phía Nam điểm C, đảo Đá Lớn (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) thì tàu bị thủng, nước tràn vào khoang máy, gây hỏng máy phát điện, tàu bị nghiêng 30 độ, có nguy cơ bị chìm. Trong điều kiện sóng to, gió lớn các ngư dân hoảng loạn, không có cách khắc phục tối ưu nên đã phát tín hiệu cấp cứu khẩn cấp.

Tàu KN463 đang thực hiện nhiệm vụ gần đó đã nhanh chóng tiếp cận, để tàu cá cập mạn. Cán bộ, nhân viên kiểm ngư viên trên Tàu KN 463 đã kịp thời động viên các ngư dân và triển khai các biện pháp chống chìm, khắc phục hư hỏng cho tàu cá.

Tàu cá BĐ 94447 TS là ông Trương Minh Trưởng, quê xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định làm chủ.

Đức Thu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn