Tàu KN 418 cứu kéo tàu cá Quảng Ngãi bị mắc cạn

HQ Online -

Lúc 4 giờ, ngày 29/12, Tàu KN 418, Chi đội Kiểm ngư số 4 đang làm nhiệm vụ tại khu vực biển gần đảo Đá Lát (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) nhận được lệnh xuất phát đi cứu nạn tàu cá QNg 90658TS bị mắc cạn.

 

 Tàu KN 418 cứu kéo tàu cá QNg 90658TS về lòng hồ Đá Lát

Đêm 28/12, tàu QNg 90658TS đang neo cách đảo Đá Lát khoảng 2 hải lý thì bị đứt dây neo. Tàu bị trôi dạt và mắc cạn, do thời tiết sóng to, gió lớn nên tàu va đập vào rạn san hô và bị thủng 4 lỗ trên mạn tàu. 

Đến 5 giờ 45 phút, ngày 29/12 Tàu KN 418 đã tiếp cận tàu cá, cán bộ, nhân viên Tàu 418 nhanh chóng làm dây và kéo tàu QNg 90658TS ra khỏi vị trí mặc cạn, sau đó kéo về lòng hồ Đá Lát để khắc phục hỏng hóc.

Quá trình cứu nạn tàu cá, cán bộ, nhân viên tàu KN418 đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tin, ảnh: Vi Long

Tàu QNg 90658TS do ông Nguyễn Quang Túc, sinh năm 1953, quê Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi làm chủ tàu. Anh Nguyễn Quang Phúc (con trai ông Túc), sinh năm 1979 làm thuyền trưởng. Trên tàu có 14 ngư dân.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn